mercredi 12 juillet 2023

Đặng Đình Mạnh - Vụ án chuyến bay giải cứu

 

Cáo trạng cho rằng 24 quan chức nhận tiền tham nhũng 515 lần của các doanh nghiệp để phê duyệt các chuyến bay giải cứu.

Theo đó, số tiền tham nhũng sẽ bị cho là khoản thu lợi bất chính, khi xét xử, mặc nhiên sẽ tuyên tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

Thực chất, tiền nào mà của doanh nghiệp ? Tất cả đều là tiền mua vé máy bay từ mồ hôi, nước mắt của hàng nghìn người dân trong tư cách hành khách thấp cổ, bé họng của các "chuyến bay giải cứu".

Họ mới là nạn nhân, là bị hại trong vụ án hình sự nhưng đã không hề được triệu tập đến phiên tòa để yêu cầu bồi hoàn lại các khoản thu bất chính.

Nếu tịch thu các khoản lợi bất chính này, chẳng phải họ lại bị trấn lột một cách bất công lần nữa hay sao ? Lần này, chỉ khác khi kẻ trấn lột dân lành không phải là các quan chức biến chất...

Kết thúc phiên tòa, sẽ có nhiều hình phạt tử hình, chung thân hoặc nhiều năm tù được tuyên cho đám quan chức bất lương. Nhưng quyền lợi của hàng nghìn người dân lương thiện bị phớt lờ, tiền bạc của họ tiếp tục bị trấn lột thì đồng nghĩa với việc công lý tiếp tục bị nhạo báng.

ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 12.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.