vendredi 2 juillet 2021

Cù Mai Công - Phản đề Covid 4 : Lo lắng số ca nhiễm nên quên hậu quả thực tế ?


(Xin khoanh lại chuyện thực tế hiện nay ở Việt Nam, TP.HCM. Xin không mang kết quả ở Tàu, Ấn, Mỹ... ra đối sánh, vì mỗi nước có quan điểm, cách phòng chống khác nhau. Mỗi gien, chủng người có cơ địa phản ứng với các dịch bệnh khác nhau, tạo nên vùng dịch tễ khác nhau).

Đến sáng 2-7-2021, sau hơn hai tháng bùng nổ dịch Covid-19 đợt 4 ở Việt Nam, với hai điểm nóng lớn nhất là Bắc Giang và TP.HCM, đã có 17.727 ca nhiễm. Bắc Giang đã tạm giảm và có lẽ đã qua đỉnh dịch (như hôm nay không có ca nào mới). TP.HCM ngược lại, đang tăng mạnh từng ngày.

Chính quyền, chức năng lẫn dân đều lo, rất lo với những biện pháp phòng chống gắt gao hơn: hơn 500 điểm, khu vực bị phong tỏa; hàng trăm chợ truyền thống và siêu thị tạm đóng cửa; gấp rút xét nghiệm toàn thành phố...


Đường phố Sài Gòn vắng hơn tết. Bà con có mức sống trung bình, trung lưu trở lên coi như tạm "sống chậm". Nhưng những bà con nghèo, yếu thế, làm ngày nào ăn ngày nấy vẫn tìm cách ra đường dù chắc chắn họ không phải "mình đồng da sắt" gì mà không sợ Covid như người khác. Tuy nhiên rõ ràng họ sợ "miếng cơm manh áo" hàng ngày hơn.

Nỗi lo con số ca Covid tăng liên tục ở thành phố lớn nhất nước này khiến người ta quên một thực tế khác sống động, thuyết phục hơn cả trăm lần: tới giờ ở Việt Nam, có 7.247/17.727 bệnh nhân Covid đã khỏi bệnh và chỉ có 81 ca không qua khỏi (dưới 0.5%). Riêng TP.HCM tới giờ số ca không qua khỏi chỉ chiếm 0,2% số ca nhiễm Covid. Hầu hết do có bệnh nền.


Cụ thể hơn, và quan trọng hơn, trong số những người nhiễm, tỉ lệ không có triệu chứng gì, hoặc triệu chứng nhẹ (kiểu như cảm cúm) bao giờ cũng khoảng trên 90%. Ở Bắc Giang, tỉ lệ đó là 94%.

TP.HCM cũng vậy thôi. Riêng con số ca nhiễm bệnh không có triệu chứng - tức sức khỏe bình thường, theo chính Sở Y tế TP.HCM công bố là hơn 80%.

Con số 6 - 7 % ca Covid còn lại cơ bản cũng sẽ khỏi sau 14 - 21 ngày.


Nên lưu ý vô bệnh viện trị Covid hiện nay, phác đồ cơ bản là uống thuốc hạ sốt, bù điện giải và uống sinh tố như C chẳng hạn. Rất đơn giản. Một số rất ít ca nặng thì điều trị bằng trợ thở và Ecmo. Đa số bệnh nhân, nhất là người trẻ, đều được điều trị khỏi bệnh một cách bình thường.

Thực tế, nỗi lo đi cách ly, bị phong tỏa… ở không ít người còn đáng sợ hơn Covid.

Trong khi đó, rõ ràng tổng nhân lực, chi phí y tế phòng chống, xét nghiệm và thiệt hại xã hội trong thời gian qua là con số rất lớn, lớn lắm, chưa thống kê được. Gánh nặng kinh tế và tâm lý đè nặng lên vai dân lẫn chính quyền.

Có hai nội dung ít ai chú ý, hiếm thấy trên các phương tiện thông tin truyền thông: phác đồ điều trị Covid (vì có phác đồ đặc trị gì đâu, như trị cảm cúm thôi mà) và mấy ngàn người khỏi bịnh không hề nói họ đã được điều trị ra sao...

CÙMAI CÔNG 02.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.