lundi 5 octobre 2020

Trương Châu Hữu Danh - Đời đời căm thù mạng xã hội


Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh - con trai Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, từng là "nạn nhân" của mạng xã hội khi bố Chiến bế con Chinh lên ghế VIP bị phát hiện.

Tưởng đâu ngon ăn với cái ghế Bí thư thành phố do bố mình đặt để, sức ép dư luận buộc Chinh phải sang cái ghế Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội.

Mạng xã hội cũng vạch ra trường hợp Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ : để con trai mình là Nguyễn Công Thắng khi mới hơn 30 tuổi đã làm Bí thư huyện, 36 tuổi làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu 48 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Cả hai đồng chí Chinh và Thắng đều có số phiếu tệ hại bậc nhất, khi Nguyễn Nhân Chinh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xếp hạng 45/48 và Nguyễn Công Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy còn tệ hại hơn khi xếp 46/48.

Cảm ơn quý đại biểu đã bầu quá đúng cho hai đồng chí uy tín quá thấp này.

TRƯƠNG CHÂU HỮUDANH 05.10.2020

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.