vendredi 30 octobre 2020

Lưu Trọng Văn - Bịt miệng, mắt... cười


Trùm CIA và là đương kim ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Việt Nam. Chuyến đi được cho là bất ngờ ; nhưng quan sát các động thái, tiến trình quan hệ Việt- Mỹ mấy năm gần đây thì chuyến đi này là những bước tất yếu của hành trình tất yếu.

Mỹ đủ khôn ngoan để xác định Việt Nam đóng vai trò gì ở bàn cờ chiến lược thế giới. Mỹ không muốn đẩy quan hệ liên minh, đồng minh để tạo cái thế khó cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc.

Mỹ thấy rõ vị trí địa chính trị của Việt Nam là một chốt chặn tư tưởng bành trướng cộng sản Đại Hán. Việt Nam đổ vào tay Trung Quốc, khối ASEAN chiến lược đổ. Một vành đai một con đường thành...xa lộ.

Việt Nam không thể đổ vào tay Trung Quốc, nếu có nền kinh tế mạnh.

Các chiến lược gia Mỹ dù thuộc Cộng hòa hay Dân chủ đều thống nhất luật chơi, và cái luật chơi ấy cũng được một bộ phận lãnh đạo ở Việt Nam tỉnh táo, khôn ngoan ủng hộ: kinh tế mạnh thoát Trung trong hòa bình.

Đó là lý do mặc dù Việt Nam xuất siêu qua Mỹ hơn 30 tỉ đô la và có không ít vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, do lực lượng chống đối tiến trình trên cố tình gây nên, nhưng vẫn chưa bị Mỹ trừng phạt.


Đó là lý do hàng loạt tập đoàn khổng lồ của Mỹ đua nhau đầu tư các nhà máy điện khí hóa lỏng ở khắp các bờ biển Bắc-Trung-Nam với số vốn hàng tỉ đô la.

Khi các nhà máy điện này với công nghệ, nguyên liệu, vốn đầu tư của Mỹ lần lượt hoàn thành, thì cơ bản cái chốt của kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc Trung Quốc là năng lượng, sẽ an toàn và tự chủ.

Công suất của một nhà máy vài ngàn MW đủ để Việt Nam phá bỏ tất cả các nhà máy thủy điện cóc với công nghệ Trung Quốc, và hàng chục nhà máy nhiệt điện công nghệ cũ, phụ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc, gây ra những thiệt hại không đong đếm được cho an sinh, môi trường và kinh tế Việt Nam.

Và điều vô cùng quan trọng là các nhà máy trên cần hàng triệu tấn nguyên liệu khí hóa lỏng của Mỹ, sẽ tạo nên trên Biển Đông tấp nập những đội tàu của Mỹ, để khẳng định quyền đi lại tự do ở vùng biển mà cộng sản Trung Quốc đang đe dọa và tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của chúng.

Một nước Mỹ dân sự luôn có mặt ở Biển Đông, với lực lượng quân sự hùng hậu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chắc chắn sẽ giúp tạo hình ảnh Biển Đông hòa bình, không cho phép cộng sản Trung Quốc biến thành ao nhà của chúng.

Sự có mặt của Pompeo những ngày cả Mỹ và Việt Nam đang chuyển dịch lớn bởi những cuộc vận động chọn người cầm quyền rất có ý nghĩa.

Mỹ với chiến lược như vậy công khai rõ ràng muốn những lãnh đạo Việt Nam có tinh thần độc lập. Điều này rất khác với làn sóng ngầm trong bóng tối của cộng sản Trung Quốc đang thò bàn tay bành trướng của chúng, cổ vũ cho phe cánh chịu ảnh hưởng của chúng lên cầm quyền ở Việt Nam.

Dù có khẩu trang bịt miệng nhưng qua ánh mắt và cơ mặt của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ngoại trưởng Phạm Bình Minh, hiện rõ nụ cười khi chống cùi chỏ với Pompeo.

LƯU TRỌNG VĂN 30.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.