mardi 27 octobre 2020

Huy Nguyễn - S.O.S. Chúng ta không còn nhiều thời gian vàng để sơ tán


Giai đoạn này bà con nên ưu tiên việc SƠ TÁN, TÌM ĐẾN ĐỊA ĐIỂM AN TOÀN ĐỂ TRÁNH BÃO.

Hãy nhớ mang theo những giấy tờ quan trọng, vật dụng thiết yếu và nhỏ, nhẹ. Hãy tìm đến nhà kiên cố NGAY BÂY GIỜ để chúng ta hoàn thành mọi sự chuẩn bị trước 21 giờ đêm nay.

Tôi nhắc lại:

- Không ở lại trong nhà cấp 4, nhà gạch xây tường đơn, nhà lợp ngói và tôn.

- Không ở trên thuyền bè, lồng nuôi cá.

- Không ở lại các ngôi nhà ven biển, ven sông.

- Không đi ra ngoài đường khi bão vào (sáng sớm mai).

- Không bỏ quên người yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn, trẻ em, người thuê trọ...)

- Hãy gọi điện báo cho người thân biết mình đang ở đâu. Đã an toàn chưa.

- Hãy tuân thủ LỆNH SƠ TÁN của chính quyền địa phương.

- Phải đảm bảo an toàn trong khu vực sơ tán tập trung.

- Hãy gọi điện về quê nếu bạn không ở Miền Trung vào lúc này để thúc giục người trong gia đình sơ tán gấp.

- Hãy đảm bảo tất cả mọi người đến được nơi an toàn trước 21 giờ đêm nay.

- Hãy tiết kiệm điện từ điện thoại của bạn. Sau bão lũ hạ tầng sẽ bị đánh tơi bời. Không ngoại trừ khả năng sẽ mất rất lâu mới khôi phục lại được điện và nước.

Ai đang ở vùng thiên tai cần cứu hộ hãy gọi đầu số 18006132 để được hỗ trợ từ nhóm Cứu Hộ Miền Trung.

Hãy share và gọi điện. Cám ơn mọi người ạ!

CÙNG NHAU CHÚNG TA CÙNG VƯỢT QUA CƠN BÃO LỚN NHẤT VÀO ĐẤT LIỀN VIỆT NAM.

HUY NGUYỄN 27.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.