dimanche 4 octobre 2020

Đặng Sơn Duân - Sự thật về số tiền thuế « còm cõi » của ông Donald Trump

 


7.435.857 đô la, con số này gần như không gợi lên thứ gì cho bạn đúng không?

Bạn sẽ nhớ nhiều hơn đến con số 750 đô la, là số tiền thuế còm cõi mà Donald Trump trả trong năm 2017, theo một bài báo bom tấn của tờ The New York Times cách đây vài ngày, chính xác là ngày 27.9.

Ok, tôi sẽ giải thích con số 7.435.857 đô la. Đây là số tiền thuế Trump phải trả trong năm 2017. Nó liên hệ như thế nào với con số 750 đô la?

Trump có một khoản tín dụng thuế, gọi là General Business Credit (GBC), nôm na là thứ mà chính phủ nợ mình mà mình có thể sử dụng để cấn trừ thuế. Trong trường hợp của Trump, ông có 22,7 triệu đô la GBC tồn từ những năm trước.

Đối với năm 2017, thuế phải trả của ông là 7.435.857 đô la và ông sử dụng 7.435.107 đô la GBC để cấn trừ. Số tiền còn lại phải trả là 7.435.857 - 7.435.107 = 750 đô la. Vì sao Trump không cấn trừ hết mà để dư 750 đô la trả chơi? Không ai biết được, có thể chỉ vì ông ta thích con số 750.

Đó là cách hệ thống thuế vận hành. Trường hợp này không thể nói ông ta chỉ trả có 750 đô la tiền thuế.

Tất cả thông tin này ở đâu ra? Từ tờ The New York Times, nhưng không phải trong bài báo đầu tiên.

Nó được đăng một cách lặng lẽ vào ngày 29.9, hai ngày sau bài báo đầu tiên và ngay trước khi diễn ra cuộc tranh luận bầu cử.

Vì sao vậy? Vì nếu nó được tiết lộ một cách rõ ràng trong bài báo đầu tiên thì con số 750 đô la sẽ mất thiêng, trong khi đây là con số ấn tượng nhất mà họ muốn gieo vào trong đầu bạn. Và thực tế nó nằm trên hàng loạt dòng breaking news lúc đó.

Nếu tiết lộ sớm sẽ không có một đám đông động cỡn kêu gào lên rằng Trump trả còn ít hơn thuế khóc mướn của anh em chúng tôi. Khi con số 750 đô la đã đi vào đầu bạn rồi, thì chẳng còn ai đoái hoài gì đến con số 7.435.857 đô la được tiết lộ sau đó nữa.

Tuy không giống lắm nhưng có thể so sánh với ở Việt Nam như thế này. Hằng tháng bạn đều bị trừ một khoản tiền thuế thu nhập, nhưng đó không phải là thuế thực sự của bạn mà chỉ là dự ứng. Phải đến cuối năm, kết sổ mới tính toán ra con số thực.

Ví dụ, trong năm bạn đã bị trừ 75 triệu tiền thuế và đến cuối năm khi kết toán ra số thuế bạn phải nộp là 75 triệu 75 ngàn. Như vậy việc của bạn là phải nộp thêm 75 ngàn đồng, đúng không?

Bỗng nhiên ở đâu nhảy ra một mụ già tru tréo: Trời ơi, anh đã làm gì cho tổ quốc chưa? Anh chỉ đóng có 75 ngàn tiền thuế mà đi chửi lãnh đạo suốt ngày?

Bạn có nên vả vào mồm bà ta hay không?                       

ĐẶNGSƠN DUÂN 04.10.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.