vendredi 23 octobre 2026

Mai Quốc Ấn – Quyết sách

 

Có vài chính trị gia chạm đến cảm xúc của tôi.

Ông Tô Lâm. Ông Lê Minh Hưng. Ông Trần Lưu Quang.

Tôi có một nguyên tắc bất biến, nhìn chính trị gia phải nhìn quyết sách. Quyết sách đó có lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc hay không.

Cái được của ông Tô Lâm là làm vùng xám-vùng trốn thuế, biến mất. Có một thời gian dài những đại gia Việt là những đại gia đa phần nhờ giỏi quan hệ, giỏi trốn thuế. Nói xin lỗi, kiến thức không bằng cái lá mít nhưng thủ đoạn chẳng ai bằng. Họ tước đi những quyền lợi chính đáng mà lẽ ra sự công chính của hệ thống phải mang lại sự công bằng, bằng những thủ đoạn thu vén đặc quyền đặc lợi.

Cái được của ông Lê Minh Hưng là hiện thực hóa chủ trương bằng chính sách cụ thể. Ngày xưa thuế với hải quan “là cha là mẹ”, ngày xưa hành chính được hiểu “hành là chính” thì nay khác nhiều rồi. Cách đây ít lâu, nhiều bạn có nói với tôi ở phường/xã bạn “hành là chính” vẫn còn. Tôi nói chờ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, sau đợt chấm điểm cán bộ cuối 2026 và bước vào 2027, sẽ thấy. Rất đơn giản, hành dân thì cho nghi! Không đạt KPI thì cho nghỉ!

Cái được của ông Trần Lưu Quang là làm gì cũng nghĩ cho dân. Từ đất càng thành công viên thay cao ốc đến “không (bán đất) bằng mọi giá để đạt tăng trưởng cao”. Thời ông Quang làm ở Tây Ninh, tuy không thích cách ông ấy phát triển cây chuối xuất khẩu rồi… thất bại; nhưng tôi lại thông cảm vì sự thất bại ấy lại xuất phát từ hai chữ “thời” và “thế”. Về TPHCM, ông ấy “đầm” hơn và sâu hơn giai đoạn ở Tây Ninh (cũ) và ở Hải Phòng nhưng chính sách lại “có lý” hơn.

Nước mình là quốc gia quay cuồng với đất. Nó tạo ra một thế hệ bán đất sang tay, bán đất tổ tiên làm giàu nhanh và… vô giá trị. Thật mừng khi các lãnh đạo quốc gia đã nhìn nhân lại vấn đề này và kiểm soát giá đất.

Nhiều người đi buôn đất không thích cách tôi nhìn nhận vấn đề đất đai Việt Nam. Nhưng có lẽ họ nên biết đất ở thung lũng công nghệ Sillicon siêu đắt mà lại là một phần rất nhỏ trong giá trị nhưng trụ sở công nghệ như Tesla, Microsoft, Facebook, Google… Và nhà máy/công nghệ trên đất thậm chí tạo ra giá trị thặng dư hàng năm khủng khiếp hơn nhiều so với phân lô bán nền.

Đó mới là sự khác biệt về cách làm!

MAI QUỐC ẤN 22.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.