vendredi 23 octobre 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Trẻ em hiến tạng: Không phải cái gì “nếu tự nguyện” “và được đồng ý” là hợp thức hóa!

 

Vậy bây giờ, dưới 18 tuổi, “nếu tự nguyện” “và được đồng ý” lấy chồng lấy vợ sinh con thì cũng hợp thức hóa luôn hả? 

Đấy, về bản chất thì cũng là “nhân văn”, “cao cả” – vì tình yêu, vì mang lại hạnh phúc cho nhau đấy.

Hiến tạng là một phạm trù nhạy cảm – ngay cả với người lớn, chứ đừng nói là trẻ em. Và không phải trẻ em độ tuổi nào cũng có năng lực hành vi để “tự nguyện”. Các con cần được bảo vệ thay vì phát cho các con quyền “tự nguyện” kinh hãi này.

Lúc đó, những “tự nguyện”, những “cao cả” ở đây thành một gánh nặng đặt lên những hình hài non nớt, chứ không tròn vành rõ chữ như sự “cao cả” mà người lớn tự nguyện.

Không được phép dành sự tự nguyện cho việc hiến một phần thân thể của trẻ. Không, không là không!

Và thưa bà Bộ trưởng, người dưới 18 tuổi ở ta nên cần những thứ được ưu tiên: Ví dụ bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh nhi nghèo nên được chữa trị miễn phí, chẳng hạn. Những an sinh về y tế cần đáp ứng đầy đủ, chẳng hạn.

Đừng đòi hỏi người khác phải “cho” khi mà tất cả những gì mình dành cho người khác đều tính phí!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 23.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.