vendredi 24 novembre 2023

Nguyễn Thông - Bạn khủng bố

Ông Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm qua dẫn đầu đoàn biểu tình ủng hộ Palestine, lên án Israel, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.

Cuba hoàn toàn lờ đi bọn khủng bố Hamas. Lờ chuyện bọn này khơi mào chiến tranh, bắn tên lửa tàn phá Israel, đang đêm đổ quân đánh úp giết chóc dân thường, và tệ nhất là bắt cóc con tin để ra điều kiện này nọ.

Tất cả những kẻ gây sự bằng cách bắt cóc con tin, lấy cái chết của người lương thiện ra để thực hiện mưu đồ đều cần phải bị trừng trị tận gốc, tiêu diệt đến cùng.

Bênh bọn Hamas cũng là cách Cuba tự phô bày tư cách của mình. Xưa nay chúng cứ lên giọng canh giữ hòa bình thế giới, giờ thì chả lừa được ai. Ông hàng xóm nhà tôi bảo đến dân của nó mà nó còn đày ải tới chết để giữ ghế cai trị, thì làm gì có tư cách.

Cứ đặt mình vào cảnh bị khủng bố như người Israel đã rồi hãy đi biểu tình, ông Cu ngố nhá. Lại chả giãy lên đành đạch, mồm loa mép giải tao thề sống mái với mày một phen.

Chơi với ai chả chơi, lại chơi với bọn khủng bố. Tởm.

NGUYỄN THÔNG 24.11.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.