Lão PP ngay từ ngày đầu đã nhìn ra Trung Quốc đứng đằng sau Iran nên chiến tranh khó kết thúc. Lần này Trump đã ra đòn đúng!
Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz. Phân tích đầy đủ ba câu quan trọng từ tuyên bố của Trump như sau:
Câu thứ nhất: "Hải quân Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức bắt đầu phong tỏa bất kỳ tàu thuyền nào có ý định vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Cuộc phong tỏa sẽ bắt đầu ngay lập tức. Các quốc gia khác cũng sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa này."
Câu thứ hai: "Hải quân Hoa Kỳ sẽ chặn bắt và tịch thu tất cả các tàu thuyền trả phí cho Iran trên vùng biển quốc tế."
Câu thứ ba: "Bất cứ ai trả phí bất hợp pháp sẽ không được an toàn thông qua trên biển cả."
Ba câu này có nghĩa là gì? "Phong tỏa" là một hành động chiến tranh theo luật quốc tế. Đây không phải là "hộ tống" hay "rà phá thủy lôi" - phong tỏa là tuyên bố đơn phương của một quốc gia có chủ quyền nhằm cắt đứt đường biển của một quốc gia có chủ quyền khác, tương đương với việc duy trì tình trạng chiến tranh theo luật quốc tế.
Việc chặn bắt các tàu trả phí là "nhắm trực tiếp vào Trung Quốc". Hiện tại, hơn 90 % số tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày đều là tàu Trung Quốc. Trung Quốc mua dầu của Iran, thanh toán bằng Nhân dân tệ/Bitcoin, và họ phải trả phí – tất cả những tàu này đều trở thành mục tiêu bị chặn bắt. Ông Trump không ám chỉ điều gì mà trực tiếp gươm chỉ Trung Quốc.
"Các quốc gia khác cũng sẽ tham gia" – đây là một nỗ lực nhằm nhận được sự ủng hộ của các đồng minh, nhưng hiện tại chưa có nước nào sẵn lòng. Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức trước đây đều từ chối tham gia liên minh hộ tống. Tuyên bố này nghe giống như một danh sách mong muốn của ông Trump hơn là thực tế.
Vì sao việc phong tỏa này nguy hiểm hơn cả việc "tái ném bom Iran". Ném bom chỉ nhằm vào Iran, và Trung Quốc vẫn ngồi sau hỗ trợ Iran và hưởng lợi. Phong tỏa khiến Trung Quốc bị dồn vào thế phải đưa ra tuyên bố. Đây là thời điểm địa chính trị quan trọng nhất hiện nay. Chỉ có sự can thiệp của Trung Quốc (không âm thầm giúp Iran) thì chiến tranh mới kết thúc.
Ngoài ra, phong tỏa cũng như bóp cổ Iran. Kim ngạch thương mại hàng hải hàng năm của Iran đạt 109,7 tỉ đô la, đi qua eo biển Hormuz, trong đó 90 % lượng hàng hóa vận chuyển qua đây. Do thiếu các tuyến đường vận chuyển thay thế, việc phong tỏa của hải quân Mỹ sẽ gây thiệt hại kinh tế cho Iran khoảng 435 triệu đô la mỗi ngày. Việc không thể xuất khẩu dầu sẽ buộc Iran phải đóng cửa các mỏ dầu, gây ra lạm phát trong nước và thiệt hại lâu dài.
Iran cũng chẳng vừa, họ nhận thức rõ rằng, với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần, giá dầu cao là một đòn chí mạng đối với triển vọng tranh cử của đảng Cộng hòa. Họ đang cố gắng tiếp tục chiến tranh, trì hoãn đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn để đẩy giá dầu lên cao.
Vào ngày thứ 45 của cuộc chiến Mỹ-Iran, trong một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi, hai bên đã bước vào vòng thứ hai của một "trò chơi sinh tử" với kết quả khó đoán. Giống như hai gã đàn ông, một thằng to cao khỏe mạnh, một thằng nhỏ con rắn chắc lao vào bóp cổ nhau. Thằng nào không chịu được mà buông tay ra thì sẽ thua cuộc. Nhưng Trump là một ngôi sao may mắn, cuối cùng thì Trump cũng sẽ bóp cho Iran hết hơi mà gục quỵ. Chắc chắn là vậy!
PHÓ ĐỨC AN 14.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.