samedi 29 juin 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Một chút về đào tạo luật sư thời trước 1975

Nhân dịp các bạn bàn về luận án tiến sĩ của ông thượng tọa, tôi tình cờ đọc được vài con số thú vị về đào tạo luật thời Việt Nam Cộng Hòa trong một cuốn sách của Cù Mai Công. Xin chia sẻ cùng các bạn như sau:

Năm 1970, có 13.000 sinh viên ghi danh học năm thứ nhứt tại Luật Khoa Đại Học Đường (thuộc Viện Đại Học Sài Gòn). Đến năm 1974, chỉ có 715 người (tức chỉ ~5 %) trong số đó tốt nghiệp. Nói cách khác, tỉ lệ rớt lên đến 94,5 %! 

Ấy vậy mà các sĩ tử vẫn tiếp tục ghi danh. Năm 1974-1975, có đến 58.000 người ghi danh theo học tại Luật Khoa Đại Học Đường!

Mấy con số trên cho thấy tiêu chuẩn đào tạo luật sư thời đó khá gắt gao. Đến 95 % rớt thì thật là ... quá đáng. Thời đó, tôi không rõ Luật Khoa Đại Học Đường có đào tạo tiến sĩ hay không. Chắc là không, nên chẳng thấy ai là tiến sĩ luật tốt nghiệp ở Việt Nam.

Nhưng không phải chỉ bên luật khoa; bên kiến trúc cũng rất khó khăn. Giáo sư Nguyễn Quang Nhạc, Khoa trưởng Kiến trúc từ 1967-1970, cho biết suốt từ 1951 đến 1975, trường này chỉ cho ra trường 252 kiến trúc sư!

Hèn gì thời đó, tốt nghiệp đại học là thuộc thành phần 'elite' rồi. Còn thời nay, tốt nghiệp đại học xem ra còn dễ hơn tốt nghiệp trung học phổ thông thời xa xưa.

NGUYỄN VĂN TUẤN 29.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.