vendredi 28 juin 2024

Nguyễn Thông - Giáo sư khen tiến sĩ


Tay giáo sư Hoàng Chí Bảo trong một đoạn video nói về bạn tiến sĩ thượng tọa Thích Chân Quang đã cắt nghĩa về cái tên của bạn thế này: "Còn tên pháp danh của thầy là thượng tọa Thích Chân Quang. Chân Quang tức là chân lý rạng sáng".

Ông hàng xóm nhà tôi nghe xong buột mồm, đ*o mẹ, đúng là Hoàng Chí Bảo.

Chửi là đúng. Học hàm giáo sư mà đến cái từ Hán Việt đơn giản cũng không hiểu. Đ*o ai giải thích "chân quang là chân lý rạng sáng" bao giờ.

Theo đúng cấu trúc của từ này, chân quang là ánh sáng của chân lý. Nó phải vậy, cũng như ta vẫn dùng những từ "thiều quang" tức là ánh sáng (quang) tốt đẹp (thiều), ánh mặt trời mùa xuân; "nhật quang" (ánh sáng mặt trời); "xuân quang" (cảnh sắc của mùa xuân)...

Cứ theo cách hiểu ngu ngơ của giáo sư Bảo thì "bàng quang" là bọng đái rạng sáng. Khiếp.

Vậy có thơ rằng:

Tiến sĩ tại chức Chân Quang

Giáo sư lú lẫn là Hoàng Chí Bao (hỏi).

(Tái phím: Chả hiểu sao một đứa nhăng cuội như Hoàng Chí Bảo lại vẫn lập ngôn được thì cũng lạ. Nhẽ ra phải lột ngay cái học hàm giáo sư của y từ lâu rồi).

NGUYỄN THÔNG 28.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.