samedi 25 mars 2023

Bông Lau - Xe tăng đồ cổ T-54 của Liên Xô nhập cuộc ?

Hôm qua báo chí ồ ạt loan tin Liên Bang Nga mở kho lấy xe tăng T-54 và T-55 từ trong kho chứa ở Arsenyev, tỉnh Primorsky Krai, vùng Viễn Đông của Nga. Arsenyev là trung tâm dự trữ và lưu trữ xe tăng số 1295.

Các xe tăng đồ cổ có số tuổi 70 này được xe lửa chuyên chở về hướng tây của Liên Bang Nga, và có nghi vấn là sẽ được tung vào chiến trường Ukraine.

Các xe tăng T-54 và T-55 được Liên Xô thiết kế vào năm 1947, và sản xuất khoảng 100 ngàn chiếc vào thập niên 50 cho chiến tranh lạnh.

Xe tăng T-54 và T-55 có nòng pháo 100 mm, được coi là bền tốt và là hung thần trên chiến trường miền Nam trước năm 1975. Tuy nhiên theo các tài liệu chiến tranh thì binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã có nhiều kinh nghiệm bắn hạ xe tăng T-54 và T-55 bằng súng chống chiến xa M-72. Một số xe tăng T-54 và T-55 bị xe tăng M-48 của Thiết Đoàn 20 Việt Nam Cộng Hòa bắn cháy ở chiến trường Quảng Trị vào Mùa hè đỏ lửa 1972.

Hồi năm ngoái Liên Bang Nga có tung rất nhiều xe tăng đồ cổ T-62 vào chiến trường Ukraine để thay thế các xe tăng mới hơn như T-72 và T-90 đã bị tiêu diệt.

Xe tăng T-62 sản xuất vào thập niên 60 được coi là tốt và là cột xương sống của thiết giáp Liên Xô trong thời gian ấy. Nhưng hầu hết xe tăng T-62 cũng đã bị rang muối ở chiến trường Ukraine. Tình báo phương Tây ước tính Liên Bang Nga đã nướng 2.000 con cua sắt của họ ở Ukraine.

Gởi cua sắt T-54 và T-55 có số tuổi 70 vào chiến trường Ukraine để trực diện với cua sắt Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh, và Abrams M1 của Hoa Kỳ là những chiến xa tối tân của thế kỷ 21, phải chăng đây là một cuộc tự sát tập thể? Thương thay cho những người lính Nga bị bắt buộc phải chiến đấu trong một cuộc chiến xâm lược vô vọng.

BÔNG LAU 25.03.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.