vendredi 31 mars 2023

Lê Thanh Phong - Đàm Vĩnh Hưng đã rời "ngai vàng"

 

Ngày 27.03, Đàm Vĩnh Hưng chính thức “xóa” tên tiếng Anh The King trong teaser poster của "Hào quang rực rỡ".

Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ dư luận là tốt. Đàm Vĩnh Hưng là vua chúa từ bao giờ mà nhận xưng như vậy.

Đàm Vĩnh Hưng phân trần: “Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì Hưng rất trân trọng và biết ơn".

Nhưng xin hỏi anh, "The King - Hào quang rực rỡ" ai đặt, khán giả đặt chắc?

Nếu là người khiêm tốn, kể cả khi khán giả ca tụng mình là "ông hoàng nhạc Việt", thì cũng nên biết điều "từ chối" bằng cách không nhắc đến điều đó. Đằng này, đặt luôn cả tên phim, tự xưng mình là "The King".

Không phải chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng, mà nhiều người ca hát, hoạt động trong giới showbiz cũng nên nhìn lại mình, bớt đi các loại tự vẽ vời danh xưng siêu sao, ông hoàng bà chúa. Hát múa thì cứ làm cho tốt, hay dở để người thưởng thức đánh giá.

Xin mở ngoặc, tại lễ ra mắt chương trình Thế hệ không giới hạn (Generation Unlimited) của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) diễn ra ngày 24.09.2018, nhóm nhạc Kpop BTS của Hàn Quốc - là nhóm nhạc đầu tiên - phát biểu tại Liên Hiệp Quốc.

Tầm như vậy còn chưa tự xưng ông hoàng bà chúa, nói chi đến múa ca quanh quẩn "ao nhà".

LÊ THANH PHONG 28.03.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.