mardi 5 octobre 2021

Phái đoàn Liên hiệp Châu Âu đến Hungary đánh giá tình trạng Nhà nước pháp quyền


Đăng ngày:

Từ Budapest, thông tín viên Anastasia Becchio cho biết thêm chi tiết :

« Cách đây ba năm, các dân biểu châu Âu đã thông qua bản báo cáo Sargentini, khẳng định Hungary đã vi phạm các giá trị của Liên hiệp Châu Âu và yêu cầu kích hoạt điều 7 của hiệp ước, có thể dẫn đến việc hủy quyền bỏ phiếu của nước này. Từ đó đến nay tình hình vẫn không thay đổi: Hệ thống tư pháp bị ngăn trở, sử dụng tư cách mập mờ của các « quỹ công » trong lãnh vực văn hóa và giáo dục đại học, vi phạm quyền của người đồng tính.

Dân biểu thuộc nhóm đảng Xanh, bà Gwendoline Delbos Corfield dẫn đầu phái đoàn, đã được đón tiếp một cách đặc biệt tại Budapest. Bà cho biết: « Có những camera theo dõi chúng tôi ở khắp nơi, và người ta hỏi có phải chúng tôi phản đối việc bảo vệ trẻ em, muốn điều xấu cho bọn trẻ ? Một trong các đồng nghiệp còn bị tung hê đời tư lên báo chí, vì bà ấy sống với một phụ nữ ở Bruxelles và bà có những đứa con ».

Trong số những điểm bất đồng giữa Liên hiệp Châu Âu và Hungary có một đạo luật được áp dụng từ mùa hè này, cấm tất cả các đại diện của giới đồng tính xuất hiện trên truyền thông trong các chương trình dành cho lứa tuổi vị thành niên.

Dân biểu Isabel Wisler Lima thuộc nhóm PPE than phiền : « Hungary gần như coi người đồng tính ngang hàng với những kẻ ấu dâm. Họ nói rằng luật này nhằm bảo vệ gia đình, và không muốn nhắc đến nữa. Cứ như là một rào cản, có nghĩa là tất cả những gì chúng tôi coi là vấn đề đều được cho là chẳng có gì đáng nói ».

Báo cáo của đoàn đại biểu ủy ban về quyền tự do công dân thuộc Nghị viện Châu Âu sẽ được công bố trong khoảng từ nay đến cuối năm ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.