mercredi 20 octobre 2021

Mai Bá Kiếm - Nhỏ không học lớn làm giám đốc Sở !

 

Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội chỉ vì khẳng định “Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch”, nên bị dư luận moi ra “dĩ vãng gian dối dễ gì giấu diếm”.

Lê Minh Tấn sinh năm 1963, đến năm 31 tuổi chưa tôt nghiệp trung học phổ thông đã làm chủ tịch xã Thái Mỹ. Rồi bắt đầu học ngược, tức là học trung cấp và cao cấp trước và học hệ bổ túc trung học phổ thông sau:

Từ 1993-1995: Học Trường Cán bộ Thành phố, tốt nghiệp Trung cấp Quản lý Nhà nước.

Từ 2000-2003: Học Phân Viện Chính trị, tốt nghiệp Cao cấp Chính trị.

Năm 2003: Tốt nghiệp Bằng trung học phổ thông hệ bổ túc, loại trung bình.

Từ 2002-2006: Học ở Học viện Hành chính Quốc Gia, tốt nghiêp Cử nhân Quản lý Nhà nước.

Từ 2013-2015: Học ở Học viện Chính trị Quân sự, tốt nghiệp Thạc sĩ Xây dựng Đảng – Quản lý Nhà nước.

Năm 32 tuổi, ông Tấn đậu trung cấp; năm 40 tuổi, ông vừa đậu trung học phổ thông vừa đậu Cao cấp. Nhưng trước đó, năm 39 tuổi ông Tấn đã trúng tuyển đầu vào hệ cử nhân, rồi năm 52 tuổi đậu thạc sĩ, theo tấm gương “học, học nữa, học mãi, học suốt đời”.

Dư luận cũng nhắc lại hồi giữa năm 2016, sau khi lên chức giám đốc Lao Thương Xã được hai tháng, ông Tấn đã mời lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đi mấy chục chiếc xe biển xanh về Củ Chỉ ăn đám giỗ ba ông Tấn trong giờ hành dân, nhưng chỉ bị kỹ luật khiển trách!

Lê Minh Tấn là người hiếu thảo, hiếu học, hiếu nhậu, hiếu nổ, nhưng không hiếu dân.

MAI BÁKIẾM 19.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.