jeudi 3 juin 2021

Nga ra luật ngăn đối lập tranh cử, gia tăng bắt giữ


Đăng ngày:

Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot tường trình :

« Chưa đầy 15 phút, cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất. Với 146 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Thượng viện Nga chính thức thông qua một luật cấm tất cả những ai có liên hệ với một tổ chức cực đoan ra tranh cử.

Đối với Helga Pirogova, dân biểu cấp vùng Novossibirsk, luật này không có mục đích nào khác ngoài việc tiêu diệt đối lập Nga. Bà nói : « Điều này hoàn toàn bất hợp pháp, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người dân Nga. Không chỉ những thành viên của các tổ chức này, mà còn liên quan đến tất cả những người ủng hộ trong quá khứ. Nếu họ thông qua luật này, đó là vì họ sợ bị mất đi quyền lực ».

Trên thực tế, vào lúc gần đến kỳ bầu cử Quốc hội tháng Chín tới, áp lực không ngừng tăng lên đối với những người chống ông Vladimir Putin. Đó là việc thông qua đạo luật nói trên, và các vụ bắt bớ liên tục nhắm vào phe đối lập. 

Cũng theo bà Pirogova : « Đó là dấu hiệu gởi đến tất cả những ai muốn làm chính trị. Một khi họ đã dám tống vào tù những khuôn mặt tên tuổi như Andrei Pivovarov hay Dimitri Goudkov, thì chuyện gì sẽ diễn ra với những người khác ? Thực chất là họ muốn "dọn dẹp" chính trường để không có điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát ».

Tại điện Kremlin, phát ngôn viên Dimitri Peskov khẳng định những vụ bắt giữ các nhà đối lập không liên quan đến chính trị. Ngược lại, những người thân của Andrei Pivovarov cho rằng việc khởi tố cựu giám đốc tổ chức Open Russia có mục đích duy nhất là ngăn cản ông ra ứng cử Quốc hội ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.