lundi 21 juin 2021

Lê Nguyễn Duy Hậu - Đừng biến việc tiêm chủng thành đặc quyền


Mình không có vấn đề gì với chuyện đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam chỉ cách ly tập trung 7 ngày, và dù là F1 chung chuyến bay nhưng cũng không kéo dài thời hạn cách ly. Lý do đương nhiên đó là vì họ đã tiêm đủ 2 liều vaccin Covid-19.

Nhưng mình có vấn đề với việc rất nhiều người khác từ Mỹ, Canada, châu Âu về đã tiêm đủ 2 liều vaccin nhưng vẫn phải cách ly tập trung đủ 21 ngày, và nếu vô tình thành F1 thì cũng sẽ phải cách ly tập trung.

Nếu ĐTQG cách ly tập trung 7 ngày vì lý do đã tiêm đủ, thì ai tiêm đủ cũng phải được hưởng quy chế đó. Bắt ĐTQG phải cách ly đủ 21 ngày và đối xử như các F1 bình thường và chỉ trích họ có đặc quyền là vận động chính sách sai đối tượng. 

Người đáng bị chỉ trích ở đây là người nghĩ rằng ĐTQG thì đủ an tâm cho cách ly 7 ngày, còn những người khác thì không. Điều này khiến việc cách ly tập trung trở thành một loại đặc quyền / hình phạt, thay vì một biện pháp chống dịch vốn dựa trên khoa học.

(Có ai còn nhớ việc có tỉnh từng sẵn sàng ra quyết định đưa đi cách ly tập trung - tăng nguy cơ lây chéo - đối với những ai vi phạm giãn cách xã hội không?)

Tương tự, mình cũng không có vấn đề gì với các công nhân, viên chức của FPT và VNG khi họ trở thành những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine mở rộng tại TPHCM - cho dù họ hoàn toàn có thể làm việc tại nhà và không thể nói họ làm việc trong các ngành công nghiệp quan trọng.

Đối với mình, ai tiêm trước hay sau cũng được vì người bên cạnh mình được bảo vệ nghĩa là mình được bảo vệ.

Nhưng đối tượng đáng bị chỉ trích là những người nghĩ rằng nên đưa nhân viên FPT và VNG ra tiêm đầu tiên, trong khi cho đến nay vẫn từ chối việc tiếp cận vaccin cho rất nhiều người trên 65 tuổi, người làm việc trong các doanh nghiệp khác, công nhân các khu vực ngoài khu chế xuất...

Điều này khiến việc tiêm vaccin trở thành một đặc quyền, thay vì một quyền vốn có tính chất bình đẳng.

Khi đã là đặc quyền / hình phạt thì không thể tránh khỏi tùy tiện (như đang thấy). Và tất nhiên tuy vẫn mong mọi thứ thành công, nhưng tùy tiện thì vẫn phải chỉ ra.

LÊNGUYỄN DUY HẬU 21.06.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.