mercredi 23 juin 2021

Sau TT Mỹ Biden, ngoại trưởng Blinken đến châu Âu để thúc đẩy chống Trung Quốc


Đăng ngày:

Tổng thống Mỹ trong chuyến Âu du đầu tiên kể từ khi nhậm chức đã đề nghị một kế hoạch toàn cầu về cơ sở hạ tầng để cạnh tranh với « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh, và nhận được sự ủng hộ của NATO về việc tăng cường quân sự nhằm đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Đa số các nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra vui mừng khi Hoa Kỳ lại coi trọng các đồng minh truyền thống.

Với một đội ngũ cộng sự khá thân thiện với châu Âu, đứng đầu là ngoại trưởng Blinken nói tiếng Pháp như người Pháp, chính quyền Biden đã hóa giải được một số điểm bất đồng như từ bỏ việc rút quân Mỹ khỏi Đức, kết thúc cuộc chiến Airbus-Boeing. Tuy nhiên việc hủy bỏ trừng phạt dự án Nord Stream 2 đã gây bất mãn ngay trong đảng Dân Chủ.

AFP dẫn lời chuyên gia Ian Lesser của đơn vị tư vấn German Marshall Fund, cho rằng chính quyền Mỹ không muốn tiêu tốn thời gian và công sức cho việc tranh cãi với các quốc gia dân chủ, để tập trung đối phó với các địch thủ mà đứng đầu là Trung Quốc. Đặc biệt là trong bối cảnh các nước châu Âu cũng đang tỏ ra cứng rắn hơn trước Bắc Kinh.

Chính quyền Đức sắp tới cũng sẽ kiên quyết hơn so với thời kỳ Angela Merkel vốn coi trọng thương mại với người khổng lồ châu Á. Annalena Baerbock, chính khách có nhiều hy vọng trở thành tân thủ tướng Đức, có cùng quan điểm với Washington về Hoa Vi (Huawei) và vấn đề người Duy Ngô Nhĩ.

Belarus tố cáo biện pháp trừng phạt « hủy diệt » của phương Tây

Ngoại trưởng Belarus hôm qua 22/06/2021 tố cáo các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây là « hủy diệt », « phản tác dụng » « độc địa », gây thiệt hại cho người dân. Đối với Minsk, đây gần như là một « tuyên bố chiến tranh kinh tế ». Tổng thống Loukachenko tuyên bố : « Điều mà chúng tôi không hề chờ đợi là Đức cũng tham gia vào âm mưu tập thể này », trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Đệ tam quốc xã xâm lược Liên Xô.

Liên hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Anh, Canada hôm thứ Hai đã trừng phạt thêm 78 cá nhân và 8 doanh nghiệp Belarus, trong đó có bộ trưởng quốc phòng, giao thông, tư lệnh không quân và một trong các con trai của tổng thống. Châu Âu cũng ngưng nhập dầu lửa và một số sản phẩm quan trọng của Belarus, tăng cường cấm vận vũ khí và ngưng cấp mọi tín dụng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.