mardi 29 juin 2021

Tin vắn 29.06.2021

 


(RSF) –
Ít nhất 22 tờ báo bị bức tử trong 5 năm qua

Theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris hôm nay 29/06/2021, ít nhất 22 tờ báo trên thế giới đã bị buộc phải đóng cửa trong 5 năm qua. Mới đây nhất là tờ Apple Daily nổi tiếng nhất ở Hồng Kông đã phải đình bản ngày 23/06 dưới áp lực của Trung Quốc.

Có thể kể thêm báo mạng Nga Vtime, hai tờ báo 7 Day News và Eleven của Miến Điện…Tổng thư ký RSF, ông Christophe Deloire tuyên bố: « Cái chết của một tờ báo tại một quốc gia khác ít gây xúc động bằng cái chết của một con người (…) nhưng mang lại những hậu quả khủng khiếp về quyền được thông tin ».


(AFP) –
Không đồng ý về ngân sách, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc bị ảnh hưởng

193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không đạt được đồng thuận về ngân sách cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trong năm tới vốn sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2021.

Thất bại này là do Trung Quốc và các nước châu Phi đưa ra nhiều đòi hỏi vào phút chót. Ngân sách dành cho 20 lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 100.000 lính mũ xanh hàng năm vào khoảng 6,5 tỉ đô la.


(AFP) –
Nga bố ráp các nhà báo điều tra

Hôm nay 29/06/2021 cảnh sát Nga đã lục soát nhà riêng nhiều nhà báo chuyên điều tra và những người thân của họ, tiếp tục áp lực ngày càng tăng lên báo chí độc lập trong những tháng gần đây.

Trang web độc lập Proiekt thông báo tư gia tổng và phó biên tập cùng với hai phóng viên và thân nhân họ bị bố ráp, khi trang này chuẩn bị đăng bài điều tra về tài sản của bộ trưởng nội vụ Vladimir Kolokoltsev. Trước đó trang mạng Meduza đặt tại Litva đã bị xếp vào « nhân tố nước ngoài ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210629-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.