dimanche 27 juin 2021

Lưu Trọng Văn – Công nghệ khử khuẩn và vaccin chống dịch

1.

Gã vừa nhận được thông tin từ người nhà tiến sĩ Nguyễn Quốc Sỹ.

Sau bức thư khẩn của tiến sĩ cùng nhóm các nhà khoa học sáng chế gốc Việt ở Liên bang Nga gửi chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, về phát minh dùng công nghệ plasma khử khuẩn diện rộng để giúp Việt Nam chống dịch, chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc lập tức phản hồi.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho VinIT sản xuất các máy khử khuẩn diện rộng theo thiết kế của nhóm tiến sĩ Nguyễn Quốc Sỹ, bỏ qua một loạt các khâu trung gian và thủ tục hành chính cản trở nó xưa nay, để gấp rút đưa vào chống dịch.

2.

Còn thủ tướng Phạm Minh Chính khi nhận được kiến nghị cũng rất khẩn của ông Hồ Nhân, tổng giám đốc công ty Nanogen - yêu cầu thủ tướng có biện pháp tốt nhất để vaccine Nano Covax của Việt Nam sớm được công nhận - thủ tướng bỏ qua các tầng lớp quan quyền trung gian xưa nay bay gấp vào Sài Gòn. Vừa trực tiếp chỉ đạo chống dịch, vừa trực tiếp gặp doanh nghiệp gửi kiến nghị.

Tại buổi làm việc, thủ tướng cho biết cách đây ít ngày, ông có làm việc với WHO và biết rằng tình trạng khan hiếm vaccin có thể kéo dài đến tháng 9, Việt Nam đang ở thế bị động.

"Cuộc làm việc hôm nay là tận mắt chứng kiến nơi sản xuất, và kiểm tra về tiến độ, năng lực sản xuất của công ty để đẩy nhanh việc sản xuất vaccin trong nước" - thủ tướng nhấn mạnh. Và khẳng định cần có kế hoạch, lộ trình làm việc với WHO để làm sao sớm nhất đáp ứng nhu cầu vaccin với tinh thần thần tốc, nhanh nhất có thể.

Ông Hồ Nhân thẳng thắn nói: "Tôi mong mỏi thủ tướng và bộ trưởng Bộ Y tế sâu sát hơn nữa, cử một đội chuyên hành động lo về vấn đề sản xuất vaccin để tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực tế hiện nay quy trình thủ tục rất nhiều khâu và gần như là xin - cho, phải chịu áp lực, chờ đợi".

Đáp lại doanh nhân Hồ Nhân, thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long:

"Phải cắt giảm tối đa thủ tục hành chính ngăn trở quá trình thử nghiệm sản xuất vaccin. Phải hỗ trợ doanh nghiệp về các quy định, quy chế, và bộ Y tế phải cùng với công ty làm nhanh nhất để giải quyết các vấn đề cấp bách về vaccin hiện nay".

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ Y tế nghiên cứu thành lập tổ "hành động hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao và sản xuất vaccin phòng chống Covid-19". Tổ này giao cho một người có thẩm quyền có thể xử lý, nhằm thúc đẩy có vaccin trong nước nhanh nhất có thể nhưng phải đảm bảo các quy chuẩn an toàn khoa học".

Và ngay sau đó thủ tướng điện cho WHO sớm nhất có thể cử đoàn chuyên gia đến Việt Nam làm việc với công ty Nanogen, hỗ trợ cho công ty để WHO sớm công nhận vaccine Nano Covax.

Hành động trên của thủ tướng là minh chứng lời nói đi đôi với việc làm của ông. Nhân Dân xưa nay đâu có đòi hỏi lãnh đạo cao siêu đức độ gì đâu mà chỉ cần nói đi đôi với làm mà thôi.

Chán lắm những lời trên mây và hứa hão, cổ động hão lắm rồi. Hành động, kiên quyết hành động vì Dân, phá bỏ tầng tầng lớp lớp thủ tục hành chính quan liêu đày ải sức Dân của thể chế để sức Dân được giải phóng, tự động Dân bớt chửi, bớt ta thán.

Hành động vì Dân thành bản chất thì Dân sẽ thực thương.

LƯUTRỌNG VĂN 17.06.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.