mardi 29 juin 2021

Đặng Bích Phượng - « Công chúa » Hà Kiều Anh ?


Ở các nước, không có kiểu gọi « hoa hậu » suốt đời như Việt Nam, hết một năm nhiệm kỳ thì được gọi là « cựu hoa hậu ». Cô Hà Kiều Anh được danh hiệu này cách đây gần 30 năm rồi mà báo chí vẫn tung hô « hoa hậu » thì không thể hiểu nổi – TM. 

Cái gì cũng cần có kiến thức tối thiểu. Không hiểu thì tra gúc gồ.

Thò mặt lên mạng, thấy nói công chúa mới xuất hiện mà chả hiểu mô tê gì. Lần mò mới hay, hoa hậu Hà Kiều Anh nói rằng cô ấy là công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn.

Gì chứ mấy vụ kiểu này, nhà em không mấy khi quan tâm. Nhưng lần này thì cũng có tid tò mò. Đọc xong thì thấy cô hoa hậu nhầm lẫn rất cơ bản.

Chỉ được gọi là công chúa, khi là con đẻ của vua, chứ không phái cháu/chắt/chút/chít/chụt/chịt... Thêm nữa theo quy định của triều Nguyễn, thì hình như dù là con vua mà không làm lễ sắc phong, thì cũng chỉ được gọi là hoàng nữ (cái này các cụ tự tìm hiểu thêm nhá).

Chưa nói bà nội của Hà Kiều Anh có tên trong gia phả của vua Minh Mạng hay không (hậu duệ của vua Minh Mạng không công nhận có tên của bà trong gia phả). Mà nếu có thật, thì bà nội của cô cũng chỉ là hàng chút của vua Minh Mạng, và Hà Kiều Anh là "chụt" của vua Minh Mạng. Thế thì làm sao gọi là công chúa được hở giời?

Nghe nói hoa hậu Hà Kiều Anh là người rất thông minh.

ĐẶNGBÍCH PHƯỢNG 29.06.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Wikipedia: Ngoài Hoàng nữ là con gái Hoàng đế, thì các con gái của các Hoàng tử được gọi chung là Hoàng tôn nữ (皇孫女), do các bà là "Cháu gái của Hoàng đế đương kim", luận bối phận mà gọi. Quy định năm Minh Mạng thứ 10 cũng ghi lại rõ, các cháu gái của Hoàng tử được gọi là Hoàng tằng tôn nữ (皇曾孫女), rồi Hoàng huyền tôn nữ (皇玄孫女), đây là bởi vì các bà là cháu nội-cháu cố-cháu chắt của Hoàng đế đang tại vị mà luận gọi. Sau khi cha của các Hoàng tôn nữ, tức các Hoàng tử khi trước, trở thành em trai hay anh trai của Hoàng đế đương kim, thì danh xưng cũng liền đổi thành Công nữ (公女; tức "Con gái người tước Công") như các con gái của Hoàng thân tước Công triều trước, để phân biệt vai vế so với Hoàng tôn nữ của Hoàng đế đương kim. Từ đấy, cháu gái của Hoàng tử, cũng như các cháu gái của Hoàng thân công, được gọi là Công tôn nữ (公孫女). Cứ như vậy, cháu chắt của Hoàng tử cũng như Hoàng thân công là Công tằng tôn nữ (公曾孫女), cháu chút của Hoàng tử như Hoàng thân công là Công huyền tôn nữ (公玄孫女),... Để rút gọn, các đời sau được gọi chung họ là Tôn Nữ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.