mardi 29 juin 2021

Syria : Quân Mỹ bị trả đũa sau khi không kích vào dân quân thân Iran


Đăng ngày:

Phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết lính Mỹ đã bắn trả để tự vệ. Theo các nguồn tin của Reuters ở Deir al Zour, miền đông Syria, dân quân thân Iran đã bắn pháo vào xung quanh mỏ dầu Al Omar, do Lực lượng Dân chủ Syria (FDS) - được Washington hỗ trợ - quản lý.

Vụ tấn công này cho thấy nguy cơ leo thang tại khu vực, và Hoa Kỳ khó kiểm soát nổi phe dân quân thân Teheran, được cho là thường xuyên dùng drone để tấn công các cơ sở và nhân sự Mỹ ở Irak. Trước đó, ngoại trưởng Antony Blinken và Nhà Trắng nói rằng vụ không kích hôm Chủ nhật tại biên giới Irak và Syria là nhằm răn đe, giảm nguy cơ xảy ra xung đột.

Chính quyền Irak xem xét cách đối phó

Dân quân Irak thân Iran thề trả thù cho bốn thành viên bị tử thương do cuộc oanh kích. Tại Bagdad, chính quyền Irak lên án các cuộc không kích của Mỹ và loan báo sẽ xem xét cách đối phó, còn Syria tố cáo việc xâm phạm lãnh thổ. Từ Bagdad, thông tín viên Lucile Wassermann cho biết thêm chi tiết :

« Dù đứng về phía chính quyền Irak hay các nhóm vũ trang, người Irak đều giận dữ. Sau một cuộc họp khẩn, chính phủ khẳng định đang xem xét « mọi khả năng hợp pháp » để ngăn cản các vụ tấn công như vậy tái diễn.

Nhưng thủ tướng có thể hành động tới đâu ? Bị kẹt giữa đồng minh Mỹ và các nhóm vũ trang thân Iran, ông Mustafa Al Kadhimi giờ đây chủ yếu cố tránh leo thang, ưu tiên cho con đường ngoại giao.

Phải nói rằng tình hình rất dễ bùng nổ. Ngay lập tức sau vụ tấn công, dân quân và các đồng minh của họ đã kêu gọi trả đũa vũ trang. Đến trưa, tang lễ các nạn nhân được dời lại vào sáng nay để có thể tập hợp được nhiều người hơn.

Giờ đây cả nước Irak đều nín thở : trong lần cuối cùng có sự huy động tương tự, các dân quân đã tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Bagdad, và Irak suýt nữa đã bị rơi vào một cuộc chiến tranh mới ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.