mercredi 23 juin 2021

Tin vắn 23.06.2021

 


(Reuters) –
Chiến hạm Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan

Khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của Mỹ hôm qua lại đi qua eo biển Đài Loan, một tuần sau khi 28 chiến đấu cơ Trung Quốc đồng loạt xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Bắc. Quân đội Trung Quốc hôm nay 22/06/2021 « kiên quyết phản đối » chuyến hải hành này.


(AFP) –
Quốc hội Mỹ xem xét 5 dự luật nhắm vào các đại tập đoàn kỹ thuật số

Một ủy ban Quốc hội Mỹ hôm nay 23/06/2021 bắt đầu thảo luận năm dự luật sẽ mở ra khả năng chia nhỏ Google, Facebook, Apple, Amazon (GAFA), bị cáo buộc là lạm dụng thế độc quyền.

Nếu được Hạ viện và Thượng viện chấp thuận, các tập đoàn này sẽ không còn được dành nền tảng của mình cho các bên thứ ba đồng thời đưa ra dịch vụ tương tự, hoặc mua lại các công ty cạnh tranh. Các dự luật của phe Dân Chủ có nhiều hy vọng được thông qua ở Hạ viện nhờ có sự ủng hộ của Cộng Hòa, nhưng ở Thượng viện thì khó khăn hơn.


(AFP) –
UNESCO muốn đưa Venise vào danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa

Venise và Budapest có thể nằm trong di sản thế giới đang bị đe dọa, trong khi cảng thương mại Liverpool có thể bị loại khỏi danh sách này do phát triển quá nhanh. Các khuyến cáo trên đây của các tổ chức tư vấn UNESCO được đưa ra hôm 22/06/2021.

Tác động của du lịch đại trà ở Venise là một trong các tiêu chí có thể đưa vào danh sách nguy cơ, còn tại Budapest, việc phá hủy các công trình cũ để xây dựng các tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông Danube làm ảnh hưởng đến cảnh quan.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.