mardi 29 juin 2021

Mai Bá Kiếm - Thi trung học phổ thông trong đại dịch để đạt mục tiêu gì ?

 

Từ năm 2019 trở về trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia tổ chức vào hạ tuần tháng Sáu (24 -27/6/2019), với 4 ngày, thi 5 bài, gồm 9 môn.

Năm 2020, bị dịch Vũ Hán vật, kỳ thi THPT lùi đến thượng tuần tháng Tám (8-10/8/2020). Riêng thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam đang phong tỏa phải thi đợt 2 vào 29-30/8 kịp mừng… Quốc Khánh!

Kỳ thi THPT "chạy dịch" giảm còn 3 ngày, nhưng vẫn thi 5 bài = 9 môn! Vậy mà tỉ lệ nghiệp cả nước đạt "kỷ lục" 98,34%, cao hơn gần 4% so với năm 2019 chưa dịch (94,06%).

Năm 2021, bị dịch Vũ Hán vật quá tay, nhưng Bộ Giáo dục không dám lùi sâu như trước. Tổ chức thi THPT đợt 1 vào 3 ngày (6,7,8/7/2021) và các tỉnh tùy tình hình chọn đợt 1 hay đợt 2!

Phụ huynh thất nghiệp vì dịch vật, Bộ Giáo dục bớt lệ phí từ 30.000 đồng/nguyện vọng còn 25.000 đồng/nguyện vọng. Riêng lệ phí 35.000 đ/môn không giảm.

Chưa biết thí sinh có nộp phí test nhanh không? Chứ theo thông báo của Bộ Y tế giá test nhanh tối đa: 238.000 đ/lần, tính ra rất khủng!

Chỉ riêng TP.HCM đã có 89.275 thí sinh. Số lãnh đạo, cán bộ coi thi, nhân viên là 15.812 người. Có 1.710 người phục vụ công tác chấm thi, phục vụ chấm phúc khảo khoảng 1.000 người. Lãnh đạo và thanh tra thi 406 người. Tổng cộng có 113.446 người phải thử test nhanh, chi phí mất 27 tỉ đồng!

Cả nước mất cả ngàn tỉ đồng xét nghiệm! Phụ huynh hay ngân sách trả vẫn là tiền của dân, nhưng chắc chắn các hãng dược bán test nhanh đạt doanh thu 1.000 tỉ đồng!

Còn Bộ Giáo dục đạt cái gì? Nếu đề thi dễ như năm ngoái, Bộ sẽ loại được 1,66% học sinh dở. Tôi dám chắc Tân Bộ trưởng không dám ra đề khó như năm 2019.

Cái gương “tân bộ trưởng ra đề khó” để “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử” như Nguyễn Thiện Nhân còn đó! Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2008 là 75,96%, là năm không bị "dịch vật", ông Nhân phải cho thi THPT đợt 2 vì "dư luận vật"!

Tóm lại, thi tốt nghiệp THPT năm nay học sinh không đạt được cái gì hết, và chỉ có bị nguy cơ! Thí sinh âm tính là chưa nhiễm trước ngày thi hoặc đang mầm bệnh nên rất dễ nhiễm chéo trong ba ngày thi!

Không tổ chức kỳ thi THPT năm nay, chỉ có d là đầu vào đại học, cao đẳng có 1,66% học sinh không đạt. Nhưng con số này không có nghĩa gì so với công bố của Bộ Lao động –Thương binh Xã hội : 162.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp!

TPHCM nên dời kỳ thi lại đợt 2!

MAIBÁ KIẾM 29.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.