dimanche 27 septembre 2020

Lưu Trọng Văn - Quyền tư hữu đất đai và đại hội 13


Sáng qua gã café với Chu Hảo, Nguyễn Duy, Hoàng Hưng.

Chu Hảo kể, đại hội đảng 11 ông là đại biểu với tư cách nhà khoa học công nghệ, thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đại hội, một sự kiện lịch sử xuất hiện khi bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc kiến nghị đại hội bỏ phiếu hai vấn đề lớn của Đất nước.

1. Quyền tư hữu công cụ sản xuất.
2. Quyền tư hữu đất đai.

Kết quả, trên 50% đại biểu ủng hộ quyền tư hữu công cụ sản xuất, và cũng trên 50% đại biểu không ủng hộ quyền tư hữu đất đai.

Đại hội 12 không có một Võ Hồng Phúc để đưa lại biểu quyết quyền tư hữu đất đai.

Và đại hội 13 sắp tới, liệu trong hơn 1.000 đại biểu dự đại hội có ai là Võ Hồng Phúc?

Nếu có, thì liệu hơn 1.000 quan ngài trên sẽ bao nhiêu phần trăm ủng hộ quyền tư hữu đất đai - đồng nghĩa với việc xóa bỏ điều luật tồi tệ nhất lịch sử nước nhà: đất đai là sở hữu toàn Dân.

LƯU TRỌNG VĂN 27.09.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.