mercredi 14 octobre 2026

Hoàng Linh - Hết nhóm "Con ghét bố mẹ" đến "Hội những ngưởi cha mẹ bật lại mình"


Ngày 05.10.2026, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Cần Thơ, mời Đ.N.D. (SN 2009) làm việc liên quan đến việc tham gia quản trị nhóm Facebook có tên “Hội những người ghét cha mẹ bật lại mình”.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an đã phân tích, cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ việc tạo lập, quản trị và tham gia các nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Những nhóm có tên gọi và nội dung mang tính tiêu cực, cổ súy tâm lý chống đối có thể khiến người tham gia hình thành nhận thức lệch lạc, ảnh hưởng đến hành vi, các giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Sau khi được giải thích, Đ.N.D. nhận thức được những hạn chế trong tên gọi và nội dung hoạt động của nhóm, đồng thời hiểu rõ hơn về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. D. đã tự nguyện đổi tên nhóm và cam kết không tiếp tục quản trị, điều hành hoặc tham gia các nhóm có nội dung tương tự.

Vụ việc là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên, về trách nhiệm khi tạo lập, quản trị và tham gia các cộng đồng trực tuyến. Bất đồng giữa cha mẹ và con cái là vấn đề có thể phát sinh trong mỗi gia đình, nhưng việc đưa cảm xúc tiêu cực, bức xúc nhất thời lên mạng xã hội không phải là cách giải quyết phù hợp.

Khi tham gia các cộng đồng có nội dung tiêu cực, người dùng có thể bị ảnh hưởng bởi những quan điểm cực đoan, lệch chuẩn hoặc bị cuốn theo các trào lưu thiếu lành mạnh. Những bài viết, hình ảnh, bình luận đăng tải trong lúc nóng giận cũng có thể nhanh chóng bị sao chép, chia sẻ và lan truyền, để lại dấu vết số khó xóa, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, việc học tập, công việc và các mối quan hệ.

Đối với thanh thiếu niên, việc trang bị kỹ năng nhận diện, chọn lọc và phòng tránh nội dung độc hại trên không gian mạng là rất cần thiết. Khi gặp khó khăn trong gia đình hoặc cuộc sống, các em nên chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, người thân hoặc người có trách nhiệm để được lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ, thay vì tìm kiếm sự đồng tình trong các cộng đồng có nội dung tiêu cực.

Bên cạnh đó, quản trị viên, người tạo lập nhóm và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm, định hướng hoạt động cộng đồng theo hướng lành mạnh, chủ động kiểm soát và kịp thời loại bỏ nội dung độc hại, không để nhóm trở thành nơi cổ súy hành vi lệch chuẩn, kích động hoặc xúc phạm người khác.

HOÀNG LINH 13.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.