vendredi 26 avril 2024

Kim Văn Chính - Mô hình cán bộ miền Nam ?


Bà Trương Thị Mai dù là gốc Quảng Bình nhưng bà là người lớn lên ở miền Nam (Lâm Đồng), nói tiếng Nam... Có thể coi bà là cán bộ người Nam (về tính cách, đạo đức, quan điểm).

Bác Nguyễn Văn Nên thì là người Tây Ninh rồi.

Bác Trần Thanh Mẫn quê Hậu Giang, dân miền Tây Nam bộ thứ thiệt.

Cả ba người trên đều là người Nam bộ và họ có những đặc điểm khá giống nhau ; khác hẳn với các cán bộ người miền bắc kiểu như Triệu Tài Vinh, Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ v.v...

Nếu điều kiện thể chế không có biến động, dĩ hòa vi quý, kim tiền ngự trị, phe phái tranh giành…họ luôn là những chính khách lu mờ nhất ít ai để ý, khiêm nhường nhận những vị trí ít quan trọng nhất.

Nhưng khi chính trường điên đảo về thể chế, giá trị lộn tung, không còn chỗ dựa nào vững chắc, họ lại trở lên nổi bật. Lý do là họ giữ sạch mình hơn, không bị vướng bận vào các vòng xoáy kim tiền, mỹ nhân hay trò chơi phe phái.

Người Bắc, nói cho nó ngay, thể chế ruỗng mục rồi. Không tìm ra ai lọt đến chức vụ lớn mà còn giữ mình mẩy được sạch sẽ cả. Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh cũng phải nhọ hết...

Người Nam khác. 

Bên cạnh những Lê Thanh Hải vẫn có những người giữ sạch mình.

Giờ đây có vẻ những yếu tố đó quan trọng hơn năng lực lãnh đạo quốc gia thực sự.

Liệu có sóng yên biển lặng không?

Nếu có yên có lặng thì đất nước có phát triển được không ?

KIM VĂN CHÍNH 26.04.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.