dimanche 14 avril 2024

Đào Tuấn - Bốn trăm rưỡi ngàn một mét khối nước!


Vừa xem một clip, với một cái giá không thể tin được: 450 ngàn/mét khối nước mà những người dân miền Tây đang phải mua. Và thuần túy chỉ là nước sinh hoạt chứ không phải nước ngô, nước nho hay gì đó.

Một thống kê cho biết hiện có 11 thủy điện ở Trung Quốc, 2 ở Lào, và khoảng 300 ở…khắp nơi, các chi lưu sông Mêkông.

Trong điều kiện bình thường, Biển Hồ Tonle Sap ở Campuchia, ước tính chiếm 30-35 % nguồn cung cấp nước cho đồng bằng hạ nguồn, sẽ đầy tràn vào mùa mưa, rồi khi mùa khô tới, từ từ tuôn về đồng bằng.

Thủy lưu tự nhiên này giúp duy trì nước ngọt ở hạ nguồn dù không có mưa. Hồ Tonle Sap thường sẽ cạn trong tháng Ba cao điểm mùa khô, dẫn tới nước mặn cao hơn ở hạ nguồn, nhưng thường chỉ trong khoảng một tháng, trước khi lũ lại về.

Nhưng giờ đây, vì thủy điện, hồ Tonle Sap thường cạn 3,4 đến 5 tháng. Đây là nguyên nhân của hạn mặn ở Việt Nam.

Giải quyết hạn mặn ở hạ lưu, vì thế, không thể chỉ là chở xe téc mà được.

Bởi, một cảnh báo đã được đưa ra: Tình trạng xâm nhập mặn vào đồng bằng Mêkông như hiện nay sẽ trở thành chuyện thường tình trong 10-20 năm nữa, và “Toàn bộ... chuỗi thức ăn sẽ sụp đổ".

ĐÀO TUẤN 14.04.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.