vendredi 15 avril 2016

Trung Quốc bắt giữ 202 người trong vụ vắc-xin quá hạn

Phát thanh ngày 14.04.2016


Chính quyền Trung Quốc hôm nay 14/04/2016 thông báo đã bắt giữ 202 nghi can và trừng phạt trên 300 viên chức liên can đến xì-căng-đan bán vắc-xin quá hạn.

Việc phát hiện ra mạng lưới đã tiêu thụ một số lượng lớn vắc-xin hết hạn, được dự trữ và vận chuyển bất hợp pháp, có giá trị lên đến hàng mấy chục triệu euro, đã gây phẫn nộ lớn lao trong dân chúng hồi tháng Ba.


Ngoài các nghi can bị câu lưu, có 357 viên chức chính phủ có liên quan đã bị cách chức hoặc giáng cấp.

Dư luận Trung Quốc bất bình chủ yếu do vụ này chỉ mới được chính quyền loan báo, trong khi các thủ phạm chính đã bị bắt cách đây gần một năm – đó là hai mẹ con ở tỉnh Sơn Đông. Tạp chí Tài Kinh cho biết từ năm 2010, hai nghi can này đã bán ra 25 loại sản phẩm, trong đó có vắc-xin chống bại liệt, bệnh dại, viêm gan siêu vi B và cúm.

Vụ bê bối về y tế này là vụ mới nhất sau một loạt xì-căng-đan khai, đặc biệt là vụ sữa nhiễm melanine năm 2008 khiến 300.000 trẻ em bị nhiễm độc trong đó có sáu em tử vong.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.