vendredi 16 octobre 2026

Mai Bá Kiếm - Không biết đơn vị chiều dài làm sao nhớ đơn vị xét nghiệm sinh hóa?


Bác sĩ cái quần qu* gì mà không biết cây đinh 5 tấc là dài tới nửa mét lận.

Không hiểu bác sĩ này có lẫn lộn giữa cách hiểu kích thước đinh và kích thước kim tiêm/ống thông hay không?

Bởi vì kim tiêm được đo bằng đơn vị Gauge, mà số Gauge càng lớn thì đường kính kim càng nhỏ. Có nghĩa là cây đinh dài 5 tấc thì nó nhỏ bằng 5 phân.

Nhưng đơn vị chiều dài từ lớn tới nhỏ (km, m, dm, cm, mm) thì không hiểu ngược như Gauge được. Cho nên tôi đoán bác sĩ "đinh dài nửa thước" này có thể không biết 1 nanomet bằng một phần tỉ mét (1 nm = 10⁻⁹ m), thì làm sao biết được kích thước siêu nhỏ của cấu trúc sinh học như DNA?

Rồi liệu bác sĩ "đinh dài nửa thước" có biết quy đổi từ lượng chất (tính bằng mol) sang nồng độ khối lượng (tính bằng mg/L), theo công thức quy đổi: Nồng độ khối lượng (mg/L) = n/V×M×1000 không?

Làm người bình thường đã phải nhớ thuộc lòng hệ đo lường MKS (mét, kilogam, giây) rồi. Làm bác sĩ phải nhớ nhiều đơn vị trong xét nghiệm sinh hóa và máu: Nồng độ khối lượng, nồng độ lượng chất, hoạt độ enzyme, thể tích hồng cầu/tế bào: Femtolit (tương đương một phần triệu của một nanolit). Đơn vị đo lường lâm sàng: Huyết áp: milimét thủy ngân. Nhịp tim: (Beats Per Minute - nhịp đập mỗi phút); năng lượng / Nhiệt lượng: kilocalo để tính năng lượng thức ăn; đương lượng hóa học...

Nhưng bác sĩ lại quên chiều dài cây đinh, cũng như phi hành gia Phạm Tuân quên chiều dài B.52 tới 600 mét.

MAI BÁ KIẾM 16.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.