jeudi 6 juin 2024

Trần Thanh Cảnh - Hai mặt của vấn đề


Công dân Lê Anh Tú- nhà sư Thích Minh Tuệ thời gian vừa qua đã (vô tình) tác động rất mạnh vào đời sống xã hội nước ta.

Về tư cách công dân, đương nhiên ông Lê Anh Tú phải có trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật: phải làm căn cước công dân, phải chấp hành và góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Việc có hàng đoàn người (có lúc tới nhiều ngàn), cùng nhau rồng rắn trên quốc lộ...rõ ràng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nên chính quyền họ có những biện pháp nào đó cũng là điều hiểu được.

Nhà sư Thích Minh Tuệ thực hiện quyền tự do tôn giáo, đi bộ tu tập theo 13 hạnh đầu đà, đó là ý nguyện của ông ấy, rất đáng trân trọng. Dù vô tình, nhưng hành động của sư Minh Tuệ đã treo một tấm gương sáng, đối lập lại những mặt đen tối của Phật giáo quốc doanh hiện hành: xàm ngôn, xàm tu, làm tiền, phá giới ngay tại nơi chùa chiền...

Đó là tác động vô cùng hữu ích của sư Thích Minh Tuệ cho xã hội Việt Nam về phía tiến bộ, văn minh.

Bởi vậy, nhà nước với chức năng được dân chúng ủy nhiệm quản lý toàn bộ xã hội (cả tôn giáo), phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng và quyền tu tập của sư Thích Minh Tuệ. Điều này không thể đổ cho ai khác.

TRẦN THANH CẢNH 06.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.