dimanche 23 avril 2023

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 424, 23-04-2023

 

1. Quân Ukraina đã bất ngờ vượt sông Dnipr và chiếm được làng Dachy ở bờ đông, ngay cạnh thành phố Kherson, khiến quân Nga phải rút lui về bờ đông sông Konka, một nhánh nhỏ của sông Dnipr ở cạnh đó. Trạm tiền tiêu đã được thiết lập.

Có cả phim cho thấy xuồng máy của Ukraina cập cảng và lính Ukraina đổ bộ:

Tuy nhiên, mọi vui mừng vẫn có thể là quá sớm, khi đây chỉ là "vùng đệm” giữa hai bên trong thời gian qua, quân Nga cũng không lập trận địa cố thủ kiên cố tại khu vực này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW công nhận thông tin:

Các vị trí mà quân Ukraina đang đóng giữ ở bờ đông sông Dnipr:

Trận địa kiên cố đầu tiên của quân Nga là ở Olesky, thị trấn nằm cách Kherson 5 km, nơi Nga đã chuẩn bị cả một hệ thống công sự phòng thủ kiên cố. Quân Nga vẫn đang trấn giữ khu vực này.

Chiến sự bắt đầu diễn ra tại đây. Nguồn Pháp cũng khẳng định thông tin:

Phía Ukraina không đưa ra bất cứ bình luận gì, thậm chí còn đề nghị truyền thông kiên nhẫn và đưa tin chậm để bảo đảm an toàn cho những người lính đang chiến đấu:

Trước đó, quân Nga đã phá nát cầu Antonovsky khi tháo chạy khỏi Kherson. Đồng thời cho biết: quân Ukraina đã bắn 60 quả đạn pháo vào Nova Kakhovka gần đó, là trọng trấn chính của phía Nga tại chiến trường này.

Đáp lại, quân Nga pháo kích vào những làng mạc dọc theo bờ tây sông Dnipr:

Liên tiếp tấn công hơn 30 ngôi làng:

Phía Nga ráo riết gài mìn, xây dựng các công trình phòng thủ trên toàn tỉnh Zaporizhzhia:

Drone Ukraina thả lựu đạn đúng vào chỗ chứa đạn của Nga:

Nga sử dụng đạn nhiệt áp TOS-2 Tosochka bắn trả:

2. Phía Nga đang bắt cả sinh viên vừa tốt nghiệp đại học hay cao đẳng phải nhập ngũ, ngay cả ở các trường danh giá như Đại học Moscow.

Bộ Quốc phòng Anh đã công nhận thông tin là "Putin sẽ tuyển thêm 400.000 lính nữa” chứ không phải 147.000 nghĩa vụ quân sự như tuyên bố ban đầu.

Ngay cả những người nước ngoài mang quốc tịch Uzbekistan cũng bị gọi đi lính:

3. Quân Nga tổ chức 2 cuộc phản công ở chiến trường Svatove-Kreminna, 1 theo hướng Kupyansk, 1 vào làng Bilohorivka nhưng không thu được kết quả:

Phim từ phía Nga:

Trên thực tế, không có gì thay đổi nhiều trên chiến trường này trong vài tháng qua:

4. Phim trực tiếp từ sở chỉ huy Ukraina ở Bakhmut, cho thấy thành phố tan nát như trong một bộ phim về ngày tận thế:

Con đường tiếp tế cho Bakhmut tuy lầy lội nhưng vẫn thông suốt:

Phía Nga cho rằng quân Ukraina đã rời khỏi khu vực trung tâm Bakhmut, cố thủ ở quận phía tây:

…dọc theo khu vực đường tàu hỏa. Nhưng như vậy, phim của Nga hôm qua khoe rằng: đã chiếm được nhà ga xa lửa Bakhmut có thể là quá sớm. Nguồn khác của Nga cũng cho rằng "vẫn đang chiến đấu xung quanh khu vực nhà ga”.

Nhưng chính các nguồn Nga lại mâu thuẫn với nhau:

Chiến sự vẫn tiếp tục, hai bên giành nhau từng tòa nhà:

Những người lính Ukraina bị thương tại bệnh viện dã chiến bên trong Bakhmut:

5. Quân Nga liên tục phản công ở Avdiivka, phía nam Bakhmut, với hy vọng chiếm lại được vị trí đã mất:

ISW cho rằng chiến sự ở đây đang ác liệt hơn cả ở Bakhmut:

Tổng kết tình hình chiến sự quanh Avdiivka 6 tháng qua:

Ngay cả nguồn Nga cũng công nhận là đang "mắc kẹt” tại khu vực này:

Phim từ phía Nga:

Xe tăng Nga trúng tên lửa:

Pháo binh Ukraina bắn trúng lính Nga:

6. Đã có phim quay trực tiếp cảnh máy bay Su-34 của Nga ném nhầm 2 quả bom xuống thành phố Belgorod của Nga. May cho dân thường là một quả đã không nổ.

7. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, các chỉ huy Nga đang cố gắng thuyết phục Putin ngừng mọi cuộc tấn công để tập trung vào phòng thủ, thậm chí vì việc đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu và chỉ huy trưởng Wagner Pigozhin đã "làm lành” với nhau. Nhưng Putin không đồng ý và muốn quân đội tiếp tục phải tấn công.

8. Trước ý tưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý Guido Crosetto, rằng Ukraina nên có một cuộc đàm phán với Nga với sự trung gian của Trung Quốc, thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia Ukraina Oleksy Danilov trả lời: "Mục tiêu của kẻ xâm lược là phá hủy toàn bộ Ukraina, thế nên mọi đàm phán hòa bình lúc này chỉ có lợi cho Nga. Không cần phải đàm phán gì cả, hay đưa cho chúng tôi thật nhiều vũ khí. Vũ khí là thứ trung gian tốt nhất mà phía Nga có thể hiểu được, để mà đối thoại”, thể hiện quyết tâm chiến đấu tới cùng của phía Ukraina.

Mọi thứ đang bắt đầu, Ukraina cố gắng lên.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 23.04.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.