vendredi 21 avril 2023

Mai Bá Kiếm - Tiêu chuẩn « ăn theo » vận động viên

 

Trong thời bao cấp về tiêu chuẩn cung ứng lương thực thực, phẩm cho cán bộ công nhân viên ; con cái dưới 18 tuổi và cha mẹ trên 60 tuổi (không hưởng chế độ hưu) mà có trách nhiệm nuôi dưỡng đã được hưởng "suất ăn theo".

Sang thời kinh tế thị trường "suất ăn theo" biến mất, trừ ngành thể dục thể thao mỗi khi thành lập đoàn thể thao Việt Nam đi dự các giải thế giới hay khu vực. Nhưng, nó khác "suất ăn theo" của con nít, người già không lao động được, lãnh đạo ngành thể dục thể thao (từ tổng cục trưởng, vụ trưởng, cán bộ) lại hưởng "suất ăn theo" vào các vận động viên (VĐV) mà mình phải dìu dắt!

Cụ thể, thành phần Đoàn thể thao Việt Nam đi dự SEA Games 32 tại Campuchia đông hơn một tiểu đoàn, gồm 1.003 thành viên. Nhưng trong đó chỉ có 702 VĐV, thành phần "ăn theo" chiếm 30%. Công bằng mà nói, trong 30% đó có huấn luyện viên (HLV) trực tiếp phục vụ VĐV, nên Ban Tổ chức SEA Games 32 không coi họ "ăn theo" mà được "ăn chính thức" miễn phí cùng VĐV.

Thành phần "chính chủ ăn theo" của Đoàn thể thao Việt Nam gồm 1 trưởng đoàn + 2 phó đoàn + 10 chuyên gia + 30 cán bộ + 38 lãnh đội + 31 bác sĩ = 112 quan chức, sẽ không được ăn và ở free, mà phải trả phí ! Mạng xã hội chê cười rằng, khi không được cho ăn chùa, Đoàn Việt Nam sẽ rút bớt người. Tôi nói ngược lại, 112 quan chức này còn vung tiền xài bạo hơn, vì có 189 HLV +702 VĐV = 891 thành viên ăn ở không mất tiền!

Hãy xem SEAGames 31 năm ngoái tại Việt Nam, thành phần "ăn theo" đạt tỉ lệ cao nhất: 1.400 thành viên/ 892 VĐV! "Ăn theo" ở "nước chính chủ" giống như xuồng chìm tai chỗ không sợ mất ván sạp! 2022 là năm doanh nghiệp Việt Nam kiệt quệ do dịch Covid-19, và nhân dân "thở ngáp cá" do kit test Việt Á, cộng thêm 400 chuyến bay giải cứu và 372 chuyến bay combo!

Quý 1/2023, GDP của "đầu tàu kinh tế cả nước" là TPHCM đã "niễng" đầu, vì chỉ tăng trưởng 0,7% so cùng kỳ năm 2022, mà quý 1/2022, GDP TP.HCM chỉ tăng 1,88% sau 02 quý trước liên tiếp ở mức tăng trưởng âm! Tương lai u ám vậy, nhưng phải tung tiền cho đoàn Việt Nam hùng hậu chơi lấy tiếng!

Trước đó, SEA Games 30 tại Phillipines, đoàn Việt Nam chỉ có 856 thành viên/ 568 VĐV. SEA Games 29 tại Malaysia đoàn Việt Nam có 681 thành viên/ 476 VĐV. SEA Games 28 có 640 thành viên/ 440 VĐ. SEA Games 27 tại Miến Điện đoàn Việt Nam có 750 thành viên/ 519 VĐV... Kinh tế càng đi xuống, Đoàn đi dự SEA Games càng đi lên, để gặt được kết quả "thanh niên đi bão"!

MAI BÁ KIẾM 21.04.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.