dimanche 10 octobre 2021

Tiểu Vũ - Cấp trên ra lệnh sai, người thi hành có bị phạm tội không ?

 

Góc nhìn từ vụ giết chó ở Cà Mau, có thể những người trực tiếp giết 15 con chó, 1 con mèo nghĩ rằng họ không chịu trách nhiệm gì vì đó là "thực hiện chỉ đạo của cấp trên". Tuy nhiên pháp luật hiện hành không chấp nhận điều đó.

Những người giết chó cần hiểu, quan hệ mệnh lệnh hành chính trong các cơ quan tổ chức dân sự khác với các quan hệ mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang.

Bởi người chấp hành mệnh lệnh trong cơ quan hành chính, dân sự hoàn toàn có khả năng cân nhắc suy xét về nội dung mệnh lệnh, về tính trái pháp luật của mệnh lệnh và điều kiện thi hành mệnh lệnh…

Cụ thể là những người được lệnh "tiêu hủy" chó mèo vẫn có đủ thời gian và tính chủ động để suy xét, chứ không chỉ đơn thuần chấp hành lệnh một cách máy móc thụ động, nếu thấy việc đó gây hại cho xã hội, làm tổn thương người nuôi chó và đặc biệt là vô nhân đạo.

Trong trường hợp này thì lý trí và ý chí phải được vận dụng một cách linh hoạt cân nhắc đắn đo, hoặc trình bày lại với cấp trên đề xuất phương án khác.

Nếu pháp luật xử công minh thì những người giết chó không được coi là các trường hợp loại trừ trách nhiệm hành sự.

Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, nhiều tên tay sai cho phát xít biện bạch rằng họ giết người Do Thái là làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nhưng tòa án quốc tế đã bác bỏ lập luận đó. Bọn tay sai vẫn bị xử tội (trong đó có nhiều án tử hình, chung thân) vì tội chấp hành mệnh lệnh một cách mù quáng vô nhân đạo.

TIỂUVŨ 10.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.