mercredi 8 septembre 2021

Bông Lau - Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ giá 10 triệu đô

 

Quân khủng bố Taliban vừa mới yêng hùng bổ nhiệm gã râu xồm Sirajuddin Haqqani vào chức Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Thêm một lần nữa chúng đã chứng minh cho thế giới thấy chính quyền Joe Biden là một đám ngây ngô dại khờ.

Tổng Thống Joe Biden, Ngoại Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Quốc Phòng bị thịt vô tích sự Lloyd Austin, Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley v.v. già đầu rồi nhưng vẫn bị khủng bố Taliban đùa giỡn và cho ăn bánh vẽ. Vẫn nuôi ảo tưởng khủng bố Tali ban đã thay đổi và có thể phối hợp trong cuộc chiến chống “khủng bố”.

Tân “Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ” Sirajuddin Haqqani của Taliban nằm chình ình trong danh sách khủng bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và được FBI đăng hình trong danh sách truy nã với giá thưởng là 10 triệu đô la.

Đọc thông cáo truy nã Sirajuddin Haqqani của FBI mà mắc cười té ghế “Coi chừng hắn có khí giới và nguy hiểm - Nếu bạn có chi tiết về hắn xin thông báo cho văn phòng FBI hoặc Tòa Đại Sứ hay Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ gần nhứt”. Đề nghị FBI nên xóa thông cáo này đi để nhường lại mối quan hệ với khủng bố đang bắt đầu nồng ấm.

Sirajuddin Haqqani xác nhận hắn đã thiết kế cuộc tấn công khủng bố vào Khách Sạn Serena Hotel ở thủ đô Kabul ngày 14 tháng 01 năm 2008, giết chết 6 người trong đó có một công dân Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 12 năm 2008 lực lượng khủng bố của hắn đánh bom gần một trường mẫu giáo làm chết nhiều trẻ em Afghan. Nhóm khủng bố Sirajuddin Haqqani còn tổ chức ám sát Tổng Thống A Phú Hãn là Hamid Karzai.

 

Mạng lưới khủng bố “Haqqani network” của hắn có liên hệ mật thiết với khủng bố Al-Qaeda của Osama bin Laden. Mạng lưới “Haqqani” còn liên hệ với Pakistan và Iran mặc dù hai quốc gia có thành tích giựt dây và nuôi khủng bố này đều phủ nhận. Đừng có quên Pakistan đã cho Osama bin Laden bí mật tá túc ở Abbottabad và Pakistan đã giúp Taliban đánh chiếm A Phú Hãn tháng vừa rồi.

Sirajuddin Haqqani bị máy bay không người lái Mỹ oanh kích giết hụt ngày 2 tháng 02 năm 2010, nhưng em trai của hắn cũng là một thành viên trong mạng lưới “Haqqani” đã bị máy bay không người lái Mỹ giết chết vài tuần sau đó ngày 18 tháng 02 năm 2010.

Không riêng gì “Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ” Sirajuddin Haqqani là một tên khủng bố thuộc hàng sư phụ. Lãnh đạo tối cao (supreme leader) của Taliban là Hibatullah Akhundzada cũng có thành tích không kém. Theo BBC thì ông tôn giáo cực đoan râu xồm này đã từng là nhân vật quan trọng trong các phiên tòa của Taliban, và đã ra lịnh xử tử nơi công cộng những ai phạm tội giết người và ngoại tình. Những kẻ ăn cắp thì sẽ bị cắt cụt tay chưn. Hibatullah Akhundzada đã chấp thuận cho con trai mình ôm bom tự sát chết trong một cuộc tấn công khủng bố.

Lãnh đạo tối cao Hibatullah Akhundzada bắt chước mô hình cầm quyền của Iran nghĩa là hắn ta sẽ là lãnh đạo tối cao. “Tổng Thống” hay “Thủ Tướng” bù nhìn sẽ làm việc dưới quyền giám sát tối cao của hắn.

A Phú Hãn sẽ được một đám râu xồm khủng bố độc tài khát máu lên cầm quyền, và chưa bao giờ chúng có được một binh lực hùng hậu đáng gờm do súng đạn của Mỹ để lại như vậy. Chúng đang muốn chính quyền Hoa Kỳ công nhận và bình thường hóa ngoại giao, hợp thức hóa hành động dùng quân sự lật đổ trái phép một chính quyền do dân bầu và được quốc tế công nhận.

Giống Tổng Thống Bill Clinton thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng Sản Việt Nam năm 1995, hợp thức hóa cuộc xâm lược quân sự trái phép lật đổ một thể chế tự do dân chủ được quốc tế công nhận. Thế kỷ này còn rất ít đạo đức, lý tưởng tự do, và sự thủy chung với đồng minh. Dân tộc Việt Nam và A Phú Hãn có cùng một nỗi đau.

BÔNG LAU 08.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.