jeudi 23 septembre 2021

Mai Bá Kiếm - Vì sao lãnh đạo ngành giáo dục và y tế đều bị bắt cùng tội danh ?

 

Ngày 23/9/2021, giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên bị bắt về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Theo đó, ông Kiên thông đồng với Công ty cổ phần thẩm định giá Btcvalue để cho Cty cổ phần Sách và thiết bị trường học Điện Biên trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị dạy học, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Cty thẩm định giá Btcvalue cũng “giúp” giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng bị bắt ngày 16/7/2021, và giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh bị bắt ngày 24/6/2021, cùng thủ đoạn “nâng khống giá” trang thiết bị dạy học!

Trong vòng 4 tháng nay có 3 giám đốc Sở GD&ĐT bị bắt do đấu thầu sách và thiết bị dạy học. Còn trong 1 năm 9 tháng qua, có 9 lãnh đạo ngành y bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu để nâng khống giá: thuốc, trang thiết bị y tế, thủy tinh thể nhân tạo, robot siêu âm:

Tháng 2/2021, Công an tỉnh Sơn La bắt Sa Văn Khuyên- nguyên phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La vi phạm quy định đấu thầu.

Ngày 1/3/2021, C03, Bộ Công an bắt 11 bị can, trong đó có Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 19/5/2021, Bộ Công an bắt Nguyễn Minh Khải, giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh nâng giá khống thủy tinh thể nhân tạo, làm thiệt hại hơn 14 tỉ đồng.

Ngày 20/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Quýnh; hai phó giám đốc sở Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu về tội “Cố ý làm trái” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong 3 năm tổ chức đấu thầu thuốc tập trung đã có hành vi xét thầu sai, gây thiệt hại lớn cho tài chính Nhà nước. 

Ngày 13/06/2021, Viện Kiểm sát truy tố ông Doãn Hữu Long - nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, và 11 thuộc cấp về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong việc đấu thầu thuốc!

 

Ngày 24/6/2021, Tòa Cấp cao tại Hà Nội y án 10 năm tù với Nguyễn Nhật Cảm, (giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội) vì nâng giá mua bán thiết bị xét nghiệm, để ấn định giá các thiết bị trong gói thầu số 15 là hơn 9,5 tỉ đồng, trong đó hệ thống máy Realtime PCR tự động của Đức giá 7 tỉ đồng, bảo hành 36 tháng, thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng.

Ngày 13/7/2021, Viện Kiểm sát truy tố ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai nâng khống giá thiết bị robot "ăn dày trên lưng bệnh nhân"10 tỉ!

Năm 2020, có nguyên giám đốc Sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm và nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ra tòa về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi, các giáo viên nhọc nhằn soạn "giáo án" theo pháp lệnh, bác sĩ tận tụyviết "bệnh án" theo phác đồ, thì lãnh đạo hai sở cứ soạn “Giáo án đấu thầu” và "bệnh án đấu thầu"!

Sau này, thẩm phán chỉ cần viết "án mẫu" cho lãnh đạo giáo dục và y tế, phóng viên viêt "tin mẫu" chỉ cần sửa tên, địa điểm và ngày giờ.

Nếu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  cho kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, thì chắc chắn còn phim dài nhiều tập.

MAI BÁ KIẾM 23.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.