dimanche 26 septembre 2021

Nguyen Khan - Nhân tài trong xó xỉnh


Hôm nay là ngày tưởng nhớ đại danh tướng kiệt xuất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Nói đến đức thánh Trần là nói đến những chiến công hiển hách của ngài đánh bại đế quốc Nguyên Mông, một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới tính từ thế kỷ 13 trở về trước. Những vó ngựa bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn đã gây khiếp đảm Á Châu, Bắc Phi Trung Đông và Âu Châu.

Song ít ai để ý đến cách tuyển dụng nhân tài có một không hai của ngài.

Một cách tuyển dụng làm nên lịch sử, không theo một quy trình mang tính hàn lâm nào. Nhưng tất cả những tướng tài được ngài chọn lựa trong các xó xỉnh đã phát huy tác dụng rõ rệt tạo nên vô số chiến công.

Chẳng hạn, tuyển danh tướng Phạm Ngũ Lão ngồi bên đường đan sọt mưu sinh. Tuyển danh tướng Trần Khánh Dư làm nghề bán than củi. Tuyển Dã Tượng chuyên nghề chăn giữ voi, tuyển Yết Kiêu hành nghề thợ lặn v.v...

Ngài tuyển tướng và trao chức vụ cho những công dân "bụi đời" ấy không theo bất cứ một quy trình nào, vậy mà không bị nhầm lẫn ai cả. So với quy trình tuyển chọn cán bộ rất chặt chẽ như hiện nay, dù lãnh đạo cố hết sức không để lọt sạn, song khóa nào cũng rơi rớt không ít sạn... Mới thấy thời nay kém xa đức Thánh Trần.

Nhân kỷ niệm đức thánh Trần, lãnh đạo nên học ngài cách tuyển dụng tài năng.

NGUYEN KHAN 26.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.