mardi 21 septembre 2021

Tin vắn 21.09.2021

 


(AFP) –
Lãnh đạo Pháp-Ấn muốn « cùng hành động » tại Ấn Độ-Thái Bình Dương

Điện Elysée hôm nay 21/09/2021 thông báo tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tái khẳng định quyết tâm « cùng hành động trong không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và hòa hợp ».

Tổng thống Macron nhắc lại cam kết của Pháp trong việc giúp củng cố sự độc lập chiến lược của Ấn Độ, kể cả kỹ nghệ và công nghệ, trong khuôn khổ mối quan hệ chặt chẽ dựa trên lòng tin. Cuộc điện đàm hôm nay diễn ra trong bối cảnh Paris vẫn còn giận dữ vì bị Biden « đâm sau lưng », làm tiêu tan hợp đồng thế kỷ cung cấp tàu ngầm cho Úc, sau loan báo thành lập liên minh AUKUS.


(AFP) –
Covid giết nhiều người Mỹ hơn cả cúm « Tây Ban Nha »

Đại dịch Covid-19 nay đã sát hại nhiều người Mỹ hơn cả trận dịch cúm năm 1918-1919 được gọi là cúm « Tây Ban Nha », theo dữ liệu được trường đại học Johns Hopkins công bố hôm 20/09/2021.

Trên 675.700 người bị nhiễm con virus xuất phát từ Vũ Hán đã thiệt mạng tại Hoa Kỳ, trong khi cúm « Tây Ban Nha » đã làm 50 triệu người chết trên thế giới trong đó 675.000 tại Mỹ. Như vậy Covid-19 đã trở thành đại dịch trầm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, và là thành công của Bắc Kinh, đã gây áp lực để né được tên gọi « cúm Vũ Hán ».


(AFP) –
Thị trường thế giới chao đảo trước nguy cơ Evergrande phá sản

Tập đoàn địa ốc Trung Quốc Evergrande (Hằng Đại) đang gánh món nợ 260 tỉ euro, có nguy cơ mất khả năng chi trả. Trước nỗi lo xảy ra một vụ « Lehman Trung Quốc », thị trường chứng khoán từ Âu sang Mỹ bị sụt giảm từ 1 đến 2%, giá dầu thô giảm hơn 2%, còn tiền ảo bitcoin mất giá 8,45% (còn 43.578 đô la).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.