mercredi 29 septembre 2021

Huy Đức - Hãy khoan sức cho dân


Tôi không hiểu vì sao Chính quyền lại phức tạp hóa kế hoạch khôi phục từng bước trạng thái bình thường (sống và làm việc). Coi tivi, thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mấy tháng qua vẫn bay vào, bay ra; hôm trước ông ở “vùng đỏ” Bình Dương, mấy hôm sau đã thấy ông ở Hà Nội, ngồi trong phòng họp với các thành viên nội các.

Ông Đam tôi nghĩ cũng là người thường. Vậy thì trước giờ ông Đam làm thế nào, cứ để dân làm thế ấy.

Cũng như trước đây, bộ đội được triển khai khắp Sài Gòn để cấm shipper. Bộ đội cũng nhiễm Covid-19 như shipper nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccin. Bộ đội cũng là người thường như shipper, chỉ là không thể shipping giỏi như shipper được.

Nghĩ cách hành dân mới phải tính toán phức tạp, chứ nghĩ cách chung sống với Covid thì đơn giản vì chỉ cần dựa vào khoa học.

 

Việt Nam đã có 32 triệu dân được tiêm mũi 1, 9 triệu dân được tiêm mũi 2. Số ca tử vòng trung bình trong 7 ngày qua đã giảm còn 199 ca /ngày. Số ca tử vong ở Sài Gòn đã giảm xuống dưới 140 kể từ 23-9-2021.

Sản xuất được hai loại vaccin như Mỹ thì cũng chỉ mới có 55% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ vaccin (vì có những người chống không tiêm). Và cho dù số ca nhiễm mới ở Mỹ, Thái Lan, Singapore… vẫn rất cao, họ đã sinh sống làm việc gần như bình thường trở lại [Tuần này, Mỹ có 2.000 người chết vì Covid, cao hơn tuần trước 16%. Tỉ lệ bệnh nhân Covid chết (tính trên triệu người) của Thai Lan vẫn tương đương Việt Nam. Singapore mỗi ngày vẫn có 2.620 người nhiễm mới (với khoảng 4 đến 5 người chết)…]

Từ 25-9-2021, Bộ Y tế Singapore đã đưa ra một hướng dẫn 10 bước để các F0 chủ yếu tự “hồi phục tại nhà”[Sau 7 ngày là các F0 này lại sinh sống gần như bình thường trở lại].

Tôi nghĩ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thì lẽ ra càng phải tự tin mở ra vì đã có gần 7 triệu dân được tiêm vaccin mũi 1; hơn 3 triệu được tiêm mũi 2. Chưa kể gần triệu người (trên thực tế) đã miễn dịch tự nhiên vì là F0 lành bệnh [cao tương đương Mỹ].

Vấn đề của TP HCM (cả Bình Dương, Đồng Nai) là chuẩn bị vaccin để tiêm cho số lao động di tản về quê sắp trở lại khi kinh tế dần hồi phục. Số này nên để các doanh nghiệp chủ động. Họ liên hệ với người lao động, báo cho Bộ Y tế, Bộ yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn vaccin trong “chương trình phục hồi kinh tế các vùng trung tâm” tiêm cho người lao động ít nhất 2 tuần trước khi trở lại nơi làm việc.

 

Sài Gòn, Bình Dương việc gì phải sợ người nơi khác đến, trong khi, những nơi chưa tiêm đủ vaccin có thể cẩn trọng hơn (với người đến từ Sài Gòn, Bình Dương). Như vậy, Bộ Y tế chỉ cần quy định ai đến “vùng xanh” [có 14/63 tỉnh thành đã 14 ngày không có F0, 6 tỉnh không có ca thứ phát] và đến các tỉnh chưa tiêm vaccine trên 50% mới phải test và kết quả là âm tính.

Người Việt Nam chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên nếu càng để lưu thông càng an toàn; nguy cơ lây nhiễm chỉ xuất hiện khi bị dừng lại khai báo y tế và tra hỏi giấy. Tại các điểm lưu trú mới phải khai báo y tế và trình chứng nhận âm tính (nếu đến vùng xanh).

Các loại barrier, chốt chắn, các loại giấy đi đường… không có bất cứ ý nghĩa gì trong chống dịch. Những thứ đó chỉ là công cụ để nhũng nhiễu, để hành dân, để làm xấu đi hình ảnh quốc gia và làm kiệt quệ nền kinh tế. 

Mọi hoạt động gần như đã bị đình trệ trong mấy tháng qua. Dân đói, y bác sĩ và các nhân viên y tế kiệt sức, doanh nghiệp đã chết hoặc đang ngắc ngoải. Đành rằng, với nhiều thang bậc trong hệ thống quyền lực, bổng lộc trong mấy tháng qua cũng có nhiều chỗ… thất thu. Nhưng, hãy… khoan sức cho dân ít nhất một năm… hãy đợi dân tự “rút được ống thở” đã [dân chạy đâu cho thoát].

HUY ĐỨC 29.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.