jeudi 10 juin 2021

Tin vắn 10.06.2021

 


(AFP)
Trung Quốc tung lưới chống rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc hôm nay 10/06/2021 loan báo 1.100 người đã bị bắt trên toàn quốc, trong khuôn khổ một chiến dịch quy mô tấn công vào một « tổ chức tội phạm », dùng các loại tiền ảo để rửa những món tiền thu được từ việc lừa đảo qua điện thoại và internet. Các vụ bắt giữ chủ yếu diễn ra tại Bắc Kinh, Hồ Bắc, Thiểm Tây, Liêu Ninh. Số tiền liên quan không được cho biết cụ thể.

Đồng tiền ảo nổi tiếng nhất là bitcoin lâu nay vẫn lưu hành tại Trung Quốc, nhưng từ 2019 Bắc Kinh cấm chi trả bằng các loại tiền kỹ thuật số, và tháng trước càng siết chặt thêm khiến bitcoin bị xuống giá. Tỉnh Thanh Hải kể từ hôm qua đã cấm hoạt động « đào » tiền ảo, còn Nội Mông đã cấm từ tháng Năm với lý do môi trường.


(AFP)
Biden chính thức hủy bỏ dự án Keystone XL

Là điểm bất đồng lớn giữa thủ tướng Justin Trudeau và tổng thống Joe Biden cách đây 5 tháng, dự án ống dẫn đầu Keystone XL nối Canada với Hoa Kỳ, bị các nhà bảo vệ môi trường chỉ trích, đã chính thức bị hủy bỏ hôm qua 09/06/2021.

Tập đoàn TC Energy của Canada bày tỏ thất vọng, và loan báo sa thải hàng ngàn công nhân. Chính quyền tỉnh Alberta ước tính việc hủy bỏ dự án gây thiệt hại 1,3 tỉ đô la Canada (881 triệu euro). Dự án Keystone XL nhằm đưa mỗi ngày 800.000 thùng dầu từ tỉnh Alberta của Canada sang các nhà máy lọc dầu Mỹ kể từ 2023 với giá rẻ hơn. Việc hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống Donald Trump về đường ống dẫn dầu này là một trong những lời hứa tranh cử của Joe Biden.


(AFP)
Ấn Độ xét nghiệm Covid cho 28 con voi, sau cái chết của một con sư tử


(AFP)
Israel, nước đầu tiên cấm dùng lông thú trong ngành thời trang

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.