Sáng 04-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số luật, trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Đại biểu Phạm Thu Xanh (Hải Phòng) cho rằng thiết bị y tế là vấn đề "cán bộ y tế rất lo sợ và bên dưới có thể thiếu thiết bị nhưng chưa chắc đã dám mua", bởi cảm thấy không an toàn.
Thực ra Luật khám chữa bệnh cũng mới tinh, sau khi được sửa đổi toàn diện, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Nay theo bà bộ trưởng Đào Hồng Lan, phải sửa đổi, bổ sung điều 113 về thiết bị y tế để quản lý (có lẽ sau vụ Việt Mỹ?).
Vấn đề là sửa đổi hoặc ban hành các nghị định để “tháo thầu”. Nếu không thay đổi chắc chắn các bệnh viện vẫn thiếu thuốc, thiếu thiết bị.
Bà Thu Xanh đề xuất với các loại thiết bị nào cần mua sắm tập trung sẽ lập các danh mục thiết bị thuộc diện mua sắm tập trung, và có thể để Trung tâm Đấu thầu quốc gia hoặc ủy quyền cho Bộ Y tế để thực hiện mua.
Đề xuất này thực ra đã thực hiện rồi. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia được thành lập năm 2017 nhưng có chống được tiêu cực đâu? Còn để Bộ Y tế mua? Ai dám đảm bảo với hàng loạt cán bộ cấp thứ trưởng, cấp cục, vụ, xộ khám vừa qua, cách này sẽ minh bạch và không tham nhũng?
Vấn đề là, ngoài việc có luật chặt chẽ, phương thức đấu thầu minh bạch, công khai, còn lại là do con người. Con người đó, từ cấp Bộ Y tế đến giám đốc các sở y tế, các giám đốc bệnh viện có đủ “độ liêm chính” để vượt qua cám dỗ? Khó quá!
Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và các giám đốc bệnh viện bị bắt vừa rồi là một minh chứng, và chắc chắn còn nữa. Giá các thiết bị y tế của Việt Mỹ vừa qua, chẳng lẽ Bộ Y tế với nhiều đơn vị tham mưu, lại không biết?
Nhớ hồi Covid-19, ông Nguyễn Thanh Long làm bộ trưởng, giá các bộ kit/test dỏm của Việt Á được Bộ Y tế “chỉ đạo” phải mua 470.000 đồng/test. Đố lãnh đạo các bệnh viện nào không nghe theo?
Đó là kinh nghiệm “xương máu”. Nhưng sao thứ trưởng Trần Văn Thuấn vẫn có thể “gây ảnh hưởng” để nhiều bệnh viện, địa phương mua thiết bị y tế của Việt Mỹ với số tiền lên đến cả ngàn tỉ đồng?
Giám đốc một bệnh viện đã nghỉ hưu tâm sự, nếu còn tại vị, làm sao thoát khỏi “vụ Việt Mỹ”, y như thời Covid-19 với kit/test Việt Á.
Nếu không giải quyết tận gốc rễ vấn đề đang tồn tại trong việc đấu thầu thuốc và thiết bị y tế, chắc chắc nhiều BV sẽ thiếu thuốc, thiết bị, giống như thời “hậu Covid-19”…
Và hậu quả của nó rất rõ, quá tải bệnh viện, người bệnh khốn khổ, buộc phải xì bì thư ra cho bác sĩ để được mổ nhanh như Báo TTO vừa phản ánh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chuyện này đang xảy ra ở nhiều bệnh viện nhưng giống như chuyện chống tham nhũng, chỉ là "các đồng chí chưa bị lộ" mà thôi!
Ảnh: Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, phát biêu tại phiên họp sáng 04-10.(Ảnh: quochoi.vn)
LƯU NHI DŨ 04.10.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.