dimanche 15 octobre 2023

Huỳnh Duy Lộc - Khăn rằn không phải là biểu trưng của người dân phương Nam!

 

Krama (tiếng Khmer: ក្រមា - khăn rằn) là chiếc khăn truyền thống của người Khmer.

Khăn này có nhiều công dụng: Làm khăn đội đầu, khăn quàng cổ, khăn che mặt (vì trời rất nóng), để trang trí, hoặc thậm chí làm một chiếc võng nhỏ cho trẻ nhỏ.

Krama còn được các chiến binh Chân Lạp ở Bokator dùng làm vũ khí (để siết cổ đối phương), được họ quấn quanh ngực, đầu hay nắm tay. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều dùng krama và nó thật sự được coi là một biểu tượng quốc gia của Cambodia.

Người ta không biết rõ nguồn gốc của krama, chỉ đoán nó đã đến Cambodia từ miền Nam Ấn Độ qua ngã Mã Lai Á và Thái Lan. Có lẽ krama đã được dùng như một dải băng ở quốc gia cổ đại Amavarati (Ấn Độ) trong một cuộc hôn nhân hoàng gia.

Cư dân Việt từ các tỉnh miền Trung theo các chúa Nguyễn vào lập nghiệp ở phương Nam, trước kia là đất Thủy Chân Lạp, đã sống chung với người Khmer và bắt chước họ mà dùng krama (khăn rằn).

Khăn rằn đâu phải là biểu trưng của Nam bộ, mà chỉ là chiếc khăn mà những người theo Việt Minh và Mặt trận Giải phóng miền Nam đã mang để làm ám hiệu nhận ra nhau.

HUỲNH DUY LỘC 13.10.2023

Ảnh:  Krama của người Khmer và khăn rằn trong phim “Đất rừng phương Nam”.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.