lundi 30 octobre 2023

Hoàng Linh - Vì sao tam đại bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo đều 'đội sổ' phiếu tín nhiệm?

 

 "Tín nhiệm thấp" hôm 25-10 tại Quốc hội :

1. Bộ trưởng bộ Giáo dục-Đào tạo, Nguyễn Kim Sơn: 72 phiếu.

2. Bộ trưởng bộ Khoa học-Công nghệ, Huỳnh Thành Đạt: 71 phiếu.

3. Bộ trưởng bộ Văn hóa-Thể thao -Du lịch, Nguyễn Văn Hùng: 62 phiếu.

4. Bộ trưởng bộ Công Thương, Nguyễn Hồng Diên: 61 phiếu.

5. Bộ trưởng bộ Y tế, Đào Hồng Lan: 54 phiếu.

Người đạt phiếu "Tín nhiệm cao" nhiều nhất là ông Phan Văn Giang, bộ trưởng bộ Quốc phòng: 448 phiếu. Về nhì là ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc hội: 437. Người về ba là ông Trần Quang Phương, phó chủ tịch Quốc hội: 426.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có 373 phiếu "Tín nhiệm cao", 17 phiếu “Tín nhiệm thấp”. Hai người có phiếu "Tín nhiệm thấp" ít nhất là ông Nguyễn Đức Hải (phó Chủ tịch Quốc hội) và ông Lê Tấn Tới (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh): 2 phiếu.

 Vì sao các bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo luôn có số phiếu “Tín nhiệm thấp” nhiều nhất nhì?

Trong lần bỏ phiếu tín nhiệm hồi năm 2013, bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã buồn bã bỏ ra ngoài đứng một mình trong giờ giải lao vì bị số phiếu “Tín nhiệm thấp” rất cao, cao thứ nhì chỉ sau ông Nguyễn Văn Bình lúc ấy đang là thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2018, bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có số phiếu “Tín nhiệm thấp” nhiều nhất.

Và đến năm nay 2023, theo như kết quả vừa được báo chí công bố, ông Nguyễn Kim Sơn lại đầu danh trạng về số phiếu “Tín nhiệm thấp”.

HOÀNG LINH 25.10.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.