lundi 7 juin 2021

Lưu Trọng Văn -Thủ tướng nên truy vết tới cùng vì sao tiêm chủng quá chậm


Việt Nam theo lệnh của thủ tướng "chuyển từ phòng thủ sang tấn công". Tấn công ở đây phải hiểu là chủ động tiêm vaccin chống covid.

Trong khi nhiều nước Đông Nam Á đã tiêm chủng gấp 10 lần so với Việt Nam, thì Việt Nam vẫn tiếp tục lẹt đẹt phía sau. Bộ Y tế cho biết ngày hôm qua 6.6 cả nước chỉ có 5.244 người được tiêm.

Có thể nói đây là con số đáng xấu hổ, gây hoang mang lo ngại trong Dân. Với tốc độ này, thậm chí gấp 10 lần là 50.000 người/ngày thì đến bao giờ người Dân hy vọng đến lượt mình?

Theo tính toán của các chuyên gia nếu đến tháng 6.2022 Việt Nam muốn đạt 70 triệu người được tiêm chủng, thì mỗi ngày từ hôm nay 7.6.2021 phải có 200.000 người được tiêm chủng.

Trong khi đó virus covid lại càng ngày càng biến chủng tăng tốc độ lây lan, và mức độ độc hại khôn lường.

Đề nghị thủ tướng cho điều tra truy vết đến tận cùng, lôi những ai chịu trách nhiệm tình trạng tiêm chủng rùa bò như hiện nay để nghiêm trị.

LƯUTRỌNG VĂN 07.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.