jeudi 4 février 2021

Lưu Trọng Văn - Quân đội, Ban Tổ chức Trung ương : Chìa khóa quyền lực


Myanmar rồi Thái Lan luôn bị đảo chính bởi quân đội. Các nước mà nền dân chủ bấp bênh thì vai trò quân đội rất lớn. Hầu hết đảo chính đều do quân đội thực hiện.

Nếu lãnh đạo chính quyền không nắm được quân đội thì rủi ro rất cao.

Các nước dân chủ bấp bênh theo hệ cộng sản cũng vậy. Khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức không hậu thuẫn đảng cộng sản nữa, đảng và chính quyền đổ. Liên Xô cũng vậy, khi quân đội ủng hộ Elsin, Gorbachop đổ.

Riêng Việt Nam, theo chủ quan của gã, ai nắm chắc quân đội và ban Tổ chức Trung ương đảng, và lãnh đạo của hai hệ thống ấy trung thành với mình, thì người ấy thực sự có quyền lực.

Mọi tương quan quyền lực thể hiện thước đo này.

Sắp tới sẽ ngọn ngành các tên tuổi 18 vị ủy viên Bộ Chính trị và 18 ghế.

Quyền lực của tổng bí thư và chủ tịch Nước với tư cách nguyên thủ quốc gia, có thực sự lệch cán cân hay không - chỉ cần biết ai là bộ trưởng Quốc phòng và ai là trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tin rò rỉ thì bà Trương Thị Mai sẽ là nữ trưởng ban Tổ chức đầu tiên của đảng. Không biết trúng trật thế nào. Còn bộ trưởng Quốc phòng thì chỉ có thể thuộc về một trong hai vị tướng. Tướng chính trị Lương Cường và tướng đánh trận Phan Văn Giang.

Nếu không có thế lực nào tác động để cho tướng Giang quá tuổi thành trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, thì chắc chắn ghế bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc về tướng Lương Cường rồi.

Bây giờ thì chưa rõ ai. Chờ xem.

LƯUTRỌNG VĂN 03.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.