mercredi 10 février 2021

Tin vắn ngày 09.02.2021


(AFP) - Ứng dụng Clubhouse của Mỹ bị chặn tại Trung Quốc

Một ứng dụng giúp đàm thoại tự do về các đề tài cấm kỵ như giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ, biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, vấn đề Đài Loan…dường như đã bị chặn tại Hoa lục từ hôm qua 08/02/2021. Nhờ ứng dụng này, người sử dụng có thể lắng nghe và tham gia trực tiếp vào các « phòng » thảo luận.

Clubhouse chỉ có trên iPhone, phải có người mời mới được tham gia, làm tăng tính « VIP » cho ứng dụng hiện có 2 triệu người sử dụng. Trên Taobao, những lời mời được bán với giá đến 20 đô la. Nhưng cửa sổ mở ra thế giới đã bị đóng, từ hôm qua người dân Trung Quốc không có VPN chỉ thấy ứng dụng này báo lỗi.


(TTVN)
Covid : Phong tỏa 49 khu vực ở Sài Gòn, Hà Nội

Chính quyền hôm nay 09/02/2021 đã phong tỏa 33 « điểm nóng » có người nhiễm Covid ở Sài Gòn.Trong đợt dịch bùng phát lần này, Sài Gòn ghi nhận nhiều ca nhiễm từ các nhân viên giao nhận hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ổ dịch này rất phức tạp vì không xác định được nguồn lây và thời gian lây.

Còn tại Hà Nội có 27 trường hợp dương tính với virus corona, hiện đang phong tỏa 16 địa điểm.


(AFP)
Colombia sẽ hợp thức hóa gần 1 triệu người Venezuela không giấy tờ

Tổng thống Colombia, Pedro Duque hôm 08/02/2021 thông báo sẽ cấp giấy tạm và bắt đầu tiến hành việc hợp thức hóa tình trạng cư trú cho gần 1 triệu người tị nạn Venezuela chạy trốn chế độ độc tài Maduro.

Colombia hiện có khoảng 1,7 triệu người nhập cư Venezuela trong đó hơn phân nửa không có giấy tờ. Những người này sẽ được cư trú 10 năm và có thể xin thường trú nếu muốn định cư hẳn ở Colombia.


(AFP)
Biden và Modi đề cập vấn đề khí hậu và dân chủ

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm đầu tiên với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trong số những mối quan tâm chung, có hiện tượng biến đổi khí hậu và các giá trị dân chủ. Đôi bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ để chiến thắng đại dịch Covid, tái thúc đẩy kinh tế và chống lại khủng bố quốc tế.

Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã thiết lập mối quan hệ gắn bó với Ấn Độ, coi New Delhi là đồng minh quan trọng trong việc đối phó với Trung Quốc, nhưng ông Biden chú tâm hơn đến khía cạnh Ấn Độ là quốc gia thải khí cacbon thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210209-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.