mardi 23 février 2021

Tin vắn 23.02.2021

 


(Reuters)
Úc và Facebook đạt được thỏa thuận

Chính quyền Úc sẽ sửa đổi dự luật buộc Facebook phải trả tiền cho cơ quan báo chí khi đăng nội dung, và Facebook sẽ lại cho phổ biến thông tin như cũ, theo bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg hôm nay 23/02/2021.

Canberra và tập đoàn Mỹ đã so găng từ một tuần qua, sau khi Úc đề ra luật để bảo vệ các cơ quan truyền thông trong nước, Facebook trả đũa bằng việc chặn tất cả các đường link dẫn đến các bài báo, kể cả các cơ quan chính phủ, gây phẫn nộ trong dư luận. Sắp tới Facebook và các báo có hai tháng để thương thảo về chi phí phải trả, sau đó chính phủ sẽ tham gia hòa giải. 


(AFP)
NASA công bố video đầu tiên cho thấy robot Perseverance hạ cánh xuống Hỏa tinh

Dài hơn ba phút, video độc đáo được NASA công bố hôm qua 22/02/2021 chiếu cảnh robot Perseverance đáp xuống Hỏa tinh một cách ngoạn mục. Các nhà khoa học cho đây là những hình ảnh lịch sử mà họ đã mơ tưởng trong nhiều năm qua.

Những hình ảnh được ghi lại từ các camera bố trí tại nhiều điểm trên môđun cho thấy chiếc dù siêu thanh được bung ra, camera khác ngay trên robot ghi cảnh mặt đất Hỏa tinh càng lúc càng gần lại. Sau đó robot dần dần hạ cánh, được giữ bằng ba sợi cáp. NASA cũng công bố âm thanh lúc robot đáp xuống cùng với tiếng gió ở hành tinh đỏ.


(La Nouvelle République)
Bị Facebook và Twitter ngăn cản, những người ủng hộ ông Trump bỏ sang những mạng tương tự

Gab thay cho Twitter, MeWe hay Parler thay vì Facebook, liên lạc với nhau bằng Telegram… những người ủng hộ nhiệt thành nhất của cựu tổng thống Donald Trump đã bỏ sang những mạng xã hội có chức năng tương tự, khó thể can thiệp được.

Sau vụ xâm nhập điện Capitol hôm 06/01, Facebook đã xóa gần 900 tài khoản liên quan đến Oath Keepers, Proud Boys… là những tổ chức ủng hộ Donald Trump. Twitter không chỉ xóa vĩnh viễn tài khoản của cựu tổng thống mà còn hủy luôn 70.000 tài khoản liên quan đến QAnon. Để chống lại kiểm duyệt, hàng triệu người ủng hộ ông Trump đã tìm đến các mạng xã hội khác, nơi những người có ảnh hưởng lớn đã kịp gầy dựng lại những cộng đồng mới.


(AFP)
Israel bồi thường các gia đình có trẻ em bị mất tích trong thập niên 50

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 22/02/2021 loan báo sẽ bồi thường cho các gia đình, chủ yếu gốc Yemen, có con bị mất tích trong thời kỳ thành lập Nhà nước Do Thái, với tổng số tiền bồi thường là 162 triệu shekel (41 triệu euro).

Các nhà hoạt động nhân quyền từ nhiều thập niên qua khẳng định hàng ngàn em bé đã bị bắt cóc sau năm 1948, giao cho các cặp vợ chồng Do Thái gốc Trung Âu và Đông Âu nuôi, các bác sĩ nói rằng các bé đã chết. Nhiều cuộc điều tra chính thức kết luận hầu hết các em bé này tử vong vì các điều kiện tồi tệ trong trại tị nạn - nơi đón nhận luồng di dân từ các nước Ả Rập chủ yếu từ Yemen, sau khi thành lập quốc gia Do Thái – nhưng vẫn không xóa tan được nghi ngờ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.