jeudi 18 février 2021

Châu Âu và Mỹ bàn bạc để cứu vãn hiệp định nguyên tử Iran


Đăng ngày:

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp các đồng nhiệm Đức, Heiko Mass, và Anh, Dominic Raab, tại Paris, trong khi ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia qua cầu truyền hình. Theo bộ Ngoại Giao Pháp, cuộc thảo luận chủ yếu « tập trung vào Iran và an ninh Trung Đông ».

Dấu hiệu cho thấy lo ngại đang tăng lên trong hồ sơ Iran: Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua bày tỏ quan ngại về nhiều vụ vi phạm hiệp định nguyên tử của Teheran, trong cuộc điện đàm với tổng thống Iran. Về phía Iran, ông Hassan Rohani chỉ trích phương Tây lời nói không đi đôi với việc làm.

Cũng trong hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh « tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn chặt chẽ về các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là về Iran ».

Những hoạt động ngoại giao dồn dập này diễn ra vào lúc chỉ vài ngày nữa Teheran sẽ giới hạn việc các thanh tra của Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (AIEA) đến một số địa điểm, kể cả các cơ sở quân sự bị nghi ngờ là có hoạt động về nguyên tử. Theo một luật mới của Iran được thông qua vào tháng 12/2020, hạn chế này chỉ được dỡ bỏ nếu Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh trừng phạt được áp đặt từ năm 2018.

Đây là một sự leo thang mới so với những cam kết trong hiệp định nguyên tử năm 2015. Tổng giám đốc AIEA sẽ đến Iran vào thứ Bảy 20/02 để « tìm kiếm một giải pháp được các bên chấp nhận ».

Cuối tuần trước, ba nước Pháp, Đức, Anh đã cảnh báo là Teheran đang gây trở ngại cho việc đàm phán nhằm cứu vãn hiệp định nguyên tử khi liên tục vi phạm, gần đây nhất là sản xuất uranium kim loại có thể dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.