mercredi 10 février 2021

Thượng viện Mỹ mở phiên tòa thứ hai xử truất phế cựu tổng thống Donald Trump


Đăng ngày:

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

"Các luật sư của cựu tổng thống tố cáo việc luận tội là « một vụ dàn dựng chính trị nguy hiểm cho nền dân chủ ». Họ cho rằng do Donald Trump không còn tại vị ở Nhà Trắng, nên không thể bị đưa ra xét xử trong phiên tòa truất phế.

Lý lẽ này bị phe Dân Chủ và nhiều chuyên gia bác bỏ. Hiến pháp quy định Thượng viện phải tiến hành xét xử một tổng thống bị cáo buộc, và ông Donald Trump vẫn đương nhiệm trong lúc Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội.

Về căn bản, các luật sư của cựu tổng thống cũng sẽ nêu ra quyền tự do ngôn luận. Theo họ, việc phản đối kết quả bầu cử là quyền tuyệt đối của mỗi người.

Nhưng phía Dân Chủ rất muốn chứng minh rằng ông Donald Trump với những lời nói dối lặp đi lặp lại đã thúc đẩy những người ủng hộ ông hành động. Họ cũng dự kiến cho chiếu trong phiên tòa các video về vụ tấn công vào điện Capitol, trong đó nghe thấy những người biểu tình khẳng định làm theo yêu cầu của ông Trump.

Kết quả của phiên tòa gần như rất rõ : Donald Trump sẽ không bị kết án. Cần phải có 17 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đứng về phía Dân Chủ, điều này khó thể xảy ra được."

Vụ truất phế này cũng gây chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Chẳng hạn tại bang Wyoming, nơi tổng thống mãn nhiệm giành được 70% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 03/11/2020, lòng nhiệt thành của những người ủng hộ ông Trump vẫn không hề suy suyển. Cuối tuần qua, đảng Cộng Hòa tại Wyoming đã thông qua kiến nghị bất tín nhiệm dân biểu Liz Cheney, vì bà này bỏ phiếu truất phế Donald Trump. Nhân vật có vị trí thứ ba ở Hạ viện, con gái cựu phó tổng thống Dick Cheney, hầu như không còn hy vọng tái đắc cử kỳ tới.

Trong một diễn biến khác, bang Georgia hôm 08/02/2021 đã mở điều tra về việc cựu tổng thống gây áp lực nhắm đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này. Trong cuộc nói chuyện điện thoại ngày 02/01, ông Trump đã thúc giục tổng thư ký phụ trách bầu cử của bang này, Brad Raffensperger « tìm » ra được đủ số phiếu để chuyển bại thành thắng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.